Không khí lạnh tràn về, đêm nay 14/4 miền Bắc mưa rét trở lại

14/04/2018 07:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng sớm nay (14/4), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; từ đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; từ chiều 15/4 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2, vùng ven biển cấp 3. Từ ngày 15/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 21 độ, vùng núi 15 - 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Từ đêm nay, không khí lạnh về sẽ gây mưa rào và dông cho miền Bắc, trời chuyển rét.

Chú thích ảnh

Hà Nội từ đêm nay có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 15/4 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 21 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, riêng khu Tây Bắc 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; từ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2, vùng ven biển cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi 15 - 18, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; từ chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, riêng vùng núi phía tây 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, vùng núi phía tây 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 47 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Từ đêm mai, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ

Từ đêm mai, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay (13/4) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm