Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014

28/01/2014 21:55 GMT+7 | Thế giới

Tối 28/1 (28 tháng Chạp), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự, cắt băng khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ, Lễ hội Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014 và tham quan các công trình nghệ sắp đặt đặc sắc của sách, hoa trên các tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi dự lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu đã dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trước UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”, Đường hoa Nguyễn Huệ 2014 phát huy nét đẹp của nghệ thuật sắp đặt hoa kiểng, phối hợp các hạng mục trong thiết kế của đường đèn Nguyễn Huệ để tôn vinh những giá trị tạo nên một thành phố thân thương, tự hào trong lòng mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2014 được chia thành các khu vực: Vườn mai Bác Hồ và Đường hoa Nguyễn Huệ. Riêng đường Nguyễn Huệ được phân thành 3 phân đoạn với chủ đề: Hội nhập và phát triển, Hội tụ nghĩa tình và Khát vọng. Các phân đoạn và đại cảnh của Đường hoa chuyển tải các thông điệp: Thời gian trôi nhanh như ngựa phi nước đại, hãy tranh thủ tiến bộ khoa học kỹ thuật để vượt lên, phát triển ngang tầm khu vực; Hãy chung tay gìn giữ hành tinh xanh trước nguy cơ biến đổi khí hậu… Để tạo nét mới cho Đường hoa năm nay, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức khu triển lãm nghệ thuật sắp đặt rau củ quả tại Đường hoa với sự tham gia của các khách sạn, nhà hàng thuộc hệ thống Saigontourist và Hội Giao lưu Văn hóa Nhật Việt.

Đường hoa Nguyễn Huệ Giáp Ngọ rực rỡ đón Xuân Giáp Ngọ. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

Đường hoa Nguyễn Huệ 2014 được tạo hình ấn tượng với hình ảnh đàn ngựa đang tung vó kéo cỗ xe hoa đồng hồ hiện lên thật sống động, chiếc đồng hồ hoa tròn trịa như một dấu ấn của năm mới đầy sắc màu và đàn ngựa đang chạy đua vượt thời gian, vượt gập ghềnh, như thông điệp cho chặng đường tiến lên phía trước còn cần nhiều nỗ lực để thành công và thắng lợi. Một điểm khác biệt của Đường hoa Nguyễn Huệ 2014 được Ban tổ chức giới thiệu qua thiết kế là khu trưng bày các chủng loại hoa đặc sắc của Đà Lạt với các tiểu cảnh: Mạch nguồn xuân, Hoa đua sắc, Xuân ấm no, Cây khô và hoa, Thử thách biến đổi khí hậu, Mầm xanh, Đất nở hoa, Nụ xuân, Giọt hoa, Cúc đại đóa. .. với các chất liệu mộc thân thiện với môi trường như tre, nứa, gỗ. Những mảng hoa nở ra vươn lên từ mặt đất, biểu trưng cho sức mạnh và niềm tin của con người, như lời nhắc nhở mọi người hãy luôn giữ gìn môi trường sống luôn tồn tại tươi đẹp mãi mãi...

Đường hoa Nguyễn Huệ 2014 tiếp tục đem đến khoảng không gian thanh bình, thân quen với các tiểu cảnh như Cổng vòm lúa, cầu gỗ và đàn cò , những mảng hoa quen thuộc của miền Tây Nam bộ hay những chiếc thuyền chở đầy trái cây, những đồi dừa xanh và cả những giàn rau sạch, những mái nhà bằng cỏ tranh, những bức họa thư pháp... tất cả tạo nên một bức tranh tổng thể tặng cho khách du xuân cảm giác thư giãn, ấm áp, yêu đời và yêu người. Bên cạnh đó những biểu trưng cho hình ảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng được thể hiện qua tiểu cảnh Công nghệ mới, Song mã một lần nữa thể hiện tính cách trẻ của một Thành phố Hồ Chí Minh - năng động, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn để vượt lên phía trước.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014. Lễ hội giới thiệu 4 chuyên đề chính gồm: Sách và văn hóa; Sách và tri thức; Sách với chủ quyền đất nước; Sách được nhiều người yêu thích. Điểm nhấn của Đường sách 2014 là hai khu vực giới thiệu về Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, bộ môn nghệ thuật vừa được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới; khu vực giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đáng chú ý có hai cuốn sách Tướng Giáp trong lòng dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai mạc Lễ hội đường Sách Tết Giáp Ngọ với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Một mảng chủ đề nổi bật khác gồm mảng sách về chủ quyền biên giới, hai đảo đất nước cũng được giới thiệu tại Lễ hội Đường sách năm nay với biểu tượng cột mốc trên quần đảo Trường Sa, bản đồ, hình ảnh, tư liệu là bằng chứng lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam gắn với Nhà dàn DK1 trên biển Đông - biểu tượng bảo vệ chủ quyền đất nước. Nét mới của Lễ hội Đường sách năm nay là Ban tổ chức đã mở khu triển lãm, giới thiệu tài liệu phục vụ người khiếm thị, tổ chức "thư viện số lưu động" phục vụ cho người khiếm thị với sách chữ nổi, hình minh họa nổi, sách nói kỹ thuật số.

Theo ô ng Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách năm 2014 tập trung tuyên tuyền cho chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu" - là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn của đất nước về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Suốt hơn 10 năm qua, Đường hoa Nguyễn Huệ là sự kiện văn hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa tự do đón khách tham quan đến 22 giờ ngày 3/2 (tức mùng 4 Tết).

Anh Tuấn, Thanh Bình
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm