Huế: Lật xe chở 46.000 lít hóa chất tẩy trắng giấy

19/09/2017 15:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 19/9, một vụ lật xe bồn chở 46.000 lít dung môi solmix (một loại dung dịch tẩy trắng giấy dùng trong công nghiệp) đã xảy ra tại km 3+400 đường tránh Huế, vị trí thuộc phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế khoanh vùng bảo vệ hiện trường, xử lý sự cố, phòng ngừa cháy nổ xảy ra. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, xe bồn biển kiểm soát 60C - 28.382 chở theo bồn chứa nhiên liệu có ký hiệu 60R - 02.084, do lái xe Vũ Ánh Bình Minh (trú tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe trên đường tránh Huế, theo hướng Nam - Bắc, khi đến km 3+400 đã xảy ra tai nạn lật xe. Rất may không có thương vong về người.

Tại hiện trường, vị trí xe bồn ở cách nhà dân khoảng 10m và trên xe chứa khoảng 46.000 lít dung môi solmix đang bị rò rỉ ra ngoài, nguy cơ bùng phát lửa rất cao.

Lật xe tải trên khúc cua tử thần, 1 người chết

Lật xe tải trên khúc cua tử thần, 1 người chết

Vào khoảng 18 giờ chiều tối 27/12 tại đèo Mimosa - cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều động ba xe chữa cháy chuyên dụng cùng 30 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, triển khai khẩn cấp đội hình phun bọt hòa không khí khô đề phòng sự cố cháy nổ xảy ra. Phương án khả thi khắc phục sự cố này là có thể sang chiết dung môi solmix từ xe bị lật sang một xe bồn khác, sau đó mới tính đến việc di dời xe bồn bị lật ra khỏi hiện trường.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

TTXVN/Quốc Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm