Hơn 70 năm tù cho nhóm thanh niên dùng súng K59 giải quyết mâu thuẫn

26/03/2018 20:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre tuyên phạt nhóm bị cáo về các tội giết người, phá hoại tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nhóm bị cáo gồm có: Cúng Hữu Thắng (26 tuổi, ngụ xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) mức án 17 năm 6 tháng tù về tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và phá hoại tài sản. Bị cáo Phan Tấn Lộc mức án 15 năm 6 tháng tù về các tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Chú thích ảnh
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Bị cáo Huỳnh Minh Nghĩa mức án 14 năm tù về các tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Võ Hoàng Lam 9 năm tù về tội giết người (các bị cáo này cùng ngụ thành phố Bến Tre). Bị cáo Nguyễn Ngọc Minh Phương, 42 tuổi, ngụ Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh mức án 12 năm về tội giết người.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Bé Bình và Trần Duy Phúc nhận mức án mỗi bị cáo 12 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm, thời gian thử thách đối với mỗi bị cáo là 2 năm. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo trên liên đới bồi thường cho các bị hại hơn 33,1 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 9/2/2017, tại quán karaoke Anh Hiếu, thành phố Bến Tre, Cúng Hữu Thắng có mâu thuẫn với nhóm của Đỗ Đức Khiêm (ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Đến khuya 10/2/2017, nhóm của Khiêm gặp lại nhóm của Thắng cũng tại quán karaoke Anh Hiếu; Khiêm tiếp tục có lời lẽ khiêu khích Thắng. Khi nghe Thắng thông báo sự việc, Huỳnh Minh Nghĩa đã điện thoại cho Phan Tấn Lộc, yêu cầu Lộc lấy khẩu súng K59 và 5 viên đạn của Nghĩa mà Lộc đang giữ đưa cho Thắng để giải quyết mâu thuẫn với Khiêm.

Đến 3 giờ ngày 11/2/2017, nhóm của Khiêm đi trên taxi trở về Mỹ Tho. Cúng Hữu Thắng ngồi sau xe máy do Võ Hoàng Lam điều khiển đuổi theo taxi đang chở nhóm Khiêm. Chạy theo phía sau là xe máy của Trần Duy Phúc, 23 tuổi, ngụ thành phố Bến Tre điều khiển chở Lộc; Nguyễn Ngọc Minh Phương chở Nguyễn Thị Bé Bình, 27 tuổi, ngụ thành phố Bến Tre bằng ôtô.

Trong lần áp sát đầu tiên tại khu vực bến xe Bến Tre, Thắng chĩa súng vào Khiêm bóp cò nhưng súng bị kẹt đạn. Thắng yêu cầu Lam dừng xe. Các xe đuổi theo phía sau cũng dừng lại. Thắng và Lộc cùng lên ô tô của Phương. Sau đó, Lộc giao súng cho Thắng.

Khi ô tô của Phương đuổi kịp taxi chở Khiêm, Thắng đã bắn 3 phát vào hàng ghế phía sau làm Khiêm và Ngô Quốc Toàn (cùng ngụ Mỹ Tho, Tiền Giang) bị thương. Sau đó, nhóm này đã đe dọa tài xế taxi, buộc tài xế tông qua ba-ri-e chắn tại trạm thu phí cầu Rạch Miễu. Sau đó, các bị hại vào Bệnh viện Quân y K120 tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) điều trị.

Sau khi gây án, cả nhóm về nhà trọ của Bình để bàn bạc. Nghĩa yêu cầu Phương cho Thắng mượn tiền để bỏ trốn và chôn khẩu súng nhằm tránh sự điều tra của cơ quan Công an. Khoảng 1 tuần sau đó, Nghĩa, Thắng và các đối tượng liên quan đã bị Công an Bến Tre bắt giữ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm