Hơn 570 nghìn thí sinh bắt đầu thi môn đầu tiên kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014

04/07/2014 10:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 4/7, các thí sinh bước vào buổi thi đầu tiên khối A, A1, V, môn Toán học - Kỳ thi tuyển sinh đại học 2014. Cả nước có 141 trường tổ chức thi tại gần 1000 điểm thi trong đợt 1 này. Đến chiều 3/7, có hơn 570 nghìn em đã hoàn thành các thủ tục dự thi.

Do lo ngại ùn tắc giao thông nên ngay từ sáng sớm, dù trời nắng nóng nhưng tại nhiều điểm thi, phụ huynh và thí sinh tới chờ sẵn. Đến điểm thi sớm cũng là cách để các thí sinh tránh cái nắng oi bức giữa hè. Trước khi tới giờ thi nhiều bạn cũng tranh thủ ôn lại các công thức.

Tại Hà Nội, những nút giao thông trọng điểm cũng như các địa điểm tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, đầu buổi sáng nay không có cảnh ách tắc giao thông nghiêm trọng dù vào ngày làm việc bình thường. Lực lượng công an giao thông đều trực ở các tuyến đường lớn như: Cầu Giấy, Kim Mã, Giảng Võ, Nguyễn Trãi...

Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện cũng túc trực ở khắp các tuyến đường, nhà ga, bến tàu, trường học để hướng dẫn, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tới tận điểm thi miễn phí. Từ sáng sớm khắp các hội đồng thi ở Hà Nội đều bắt gặp bóng áo xanh của các tình nguyện viên, các bạn đến các hội đồng thi từ rất sớm.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cử các đoàn kiểm tra đến các điểm thi đột xuất. Ngay trong ngày làm thủ tục dự thi 3/7, các đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức, điều kiện phòng thi tại nhiều điểm thi trên cả nước. Sáng 4/7, các đoàn kiểm tra cũng tới nhiều điểm thi để kiểm tra đột xuất.Ở tất cả các Hội đồng thi, điện, nước được cung cấp ổn định. Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ công tác tổ chức thi như: Tham gia hướng dẫn thí sinh đi lại, tư vấn nơi ăn, chốn ở, giúp thí sinh và người nhà đến địa điểm thi thuận lợi, phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết, đảm bảo trật tự giao thông.

Trong sáng 4/7, trước khi phát đề, các giám thị cũng nhắc nhở rất kỹ thí sinh về các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, đặc biệt là về điện thoại di động - lỗi bị đình chỉ phổ biến trong những năm trước.

Đây là năm đầu tiên sau 12 năm liên tục tổ chức kỳ thi theo hình thức ba chung (chung đề, chung đợt, chung kết quả thi), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép các trường được tuyển sinh riêng. Năm nay, có 62 trường đại học, cao đẳng được tuyển sinh riêng.

Đến thời điểm này, công tác coi thi, bảo vệ đề thi đang được siết chặt.

N. Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm