Hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHND Trung Hoa

12/05/2017 20:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp sang thăm cấp Nhà nước tới CHND Trung Hoa, chiều 12/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc Trương Đức Giang. 


 Tại Đại Lễ đường ở Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Trương Đức Giang (11/2016) đối với việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước và hai Quốc hội; bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển phồn vinh của đất nước Trung Hoa; chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đi sâu cải cách mở cửa, xây dựng Nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam - Trung Quốc đều có nhu cầu và lợi ích chung trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tiến hành công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc; đề nghị lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước với hình thức linh hoạt; tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận và chương trình hợp tác đã thống nhất, tích cực mở rộng hợp tác cùng có lợi, phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi bên; quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ và đưa các lĩnh vực hợp tác thiết thực giữa hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, cân bằng, chất lượng, hiệu quả. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời đồng chí Trương Đức Giang sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thuận tiện. 

Ủy viên trưởng Trương Đức Giang đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ hai nước cũng như kết quả hợp tác giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam thời gian qua; khẳng định Đảng, Chính phủ và Nhân đại Trung Quốc coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; Nhân đại Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp, hợp tác với Quốc hội Việt Nam, cùng nỗ lực hơn nữa đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân tăng cường giao lưu, hợp tác, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 


Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đại sứ quán. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc (Chính hiệp) Trung Quốc Du Chính Thanh. 

Tại buổi hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển tích cực trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội mà mỗi nước đạt được trong thời gian qua. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ôn lại lịch sử hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Trung Quốc và quan hệ hai nước trong thời gian qua; đánh giá cao những đóng góp của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và cá nhân Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh đối với việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên cần cùng nhau nỗ lực đôn đốc, chỉ đạo đưa nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước quán triệt tới các cấp các ngành và được hiện thực hóa thành những việc làm cụ thể, nhất quán, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực hợp tác.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tiếp tục đưa các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc đi vào chiều sâu, mở rộng giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo đồng thuận và cơ sở xã hội tốt đẹp cho phát triển quan hệ hai nước. 

Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nhấn mạnh Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; khẳng định Chính hiệp Trung Quốc coi trọng giao lưu, hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm về đổi mới, mở cửa, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội, đẩy mạnh quan hệ giao lưu và hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ hai nước không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” từ ngày 11 đến ngày 15/5/2017.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách toàn diện từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, nhất là chuyển đổi mô hình phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ phát triển cao, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm hạt nhân và với sự điều hành của Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 


Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp hiện nay, việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung ngày càng tốt đẹp là yêu cầu khách quan, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước, có lợi cho hoà bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới; việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển tại mỗi nước, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần quan trọng củng cố tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai hiệu quả một số biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa hai nước. 

Về thương mại, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn các Bộ, ngành và địa phương Trung Quốc sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý mở cửa thị trường đối với sữa và các sản phẩm từ sữa, hoa quả, thủy hải sản, thịt lợn của Việt Nam; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn hai nước tăng cường trao đổi thương mại than và nông sản, nhất là gạo, sắn; nhấn mạnh việc hai bên tăng cường trao đổi thương mại nông sản không chỉ góp phần thúc đẩy thương mại hai nước tăng trưởng lành mạnh, bền vững, mà còn là việc làm có ý nghĩa thiết thực đối với nông dân Việt Nam. 

Về đầu tư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh phát huy hơn nữa vai trò của Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng, thúc đẩy những dự án đầu tư lớn, tiêu biểu cho thực lực, trình độ phát triển của Trung Quốc và phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; kết hợp hợp tác đầu tư với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, đôn đốc doanh nghiệp hai bên nhanh chóng giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong các dự án hợp tác giữa hai nước.

Về hợp tác tài chính, tiền tệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Trung Quốc dành cho Việt Nam những khoản tín dụng ưu đãi hơn và tạo thuận lợi để Việt Nam tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi trong khuôn khổ ASEAN - Trung Quốc, Me Kong - Lan Thương. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, trọng tâm là hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững nguồn nước sông Me Kong - Lan Thương, lai tạo các giống lúa thích hợp với điều kiện hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam; tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, bảo đảm an toàn bức xạ hạt nhân, trong đó có vấn đề thông tin về hệ thống quan trắc và cảnh báo, xử lý sự cố hạt nhân; thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, quản lý biên giới, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho lao động thời vụ tại khu vực biên giới; tiếp tục thúc đẩy việc mở và nâng cấp các cặp cửa khẩu, áp dụng các biện pháp tiện lợi hoá thông quan, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực biên giới; duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho hợp tác và phát triển giữa hai nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng, cùng với đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước, hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực sẽ tiến triển tích cực hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt - Trung tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Lý Khắc Cường sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp. 

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung - Việt. Cho rằng sự phát triển ổn định của hai nước là cơ hội của nhau, Trung Quốc luôn coi trọng những quan tâm của Việt Nam, đã tăng cường các biện pháp nhằm mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản, gạo của Việt Nam, cải thiện cán cân thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai các khoản tín dụng ưu đãi, đáp ứng tích cực đề nghị của Việt Nam về sử dụng bền vững nguồn nước qua biên giới. 

Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ tán thành và đánh giá cao ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về việc tăng cường trao đổi chiến lược, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, tích cực triển khai các biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. 

Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm lại Việt Nam.

Cùng ngày, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. 


Tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tại buổi hội kiến, hai bên đã chia sẻ, thông báo cho nhau về tình hình hai Đảng, hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng hai bên thời gian qua đã triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; đề nghị hai bên cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của cơ chế hiện có, đặc biệt là cơ chế Cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc và Hội thảo lý luận giữa hai Đảng nhằm tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại phát triển cân bằng, bền vững; đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân; tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước; nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển. 

Đồng chí Lưu Vân Sơn đánh giá cao những ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước; nhất trí hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa hai Đảng, phát huy vai trò quan trọng của các cơ chế hợp tác giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định. 


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Tập đoàn xây dựng đường sắt Trung Quốc Mạnh Phượng Triều đến chào. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc tiếp lãnh đạo một số Tập đoàn lớn của Trung Quốc đến chào. Tại các buổi tiếp, lãnh đạo một số Tập đoàn của Trung Quốc đã báo cáo Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tình hình phát triển và hợp tác với Việt Nam thời gian qua; bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, mang lại lợi ích cho cả hai bên. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đi sâu đổi mới, hội nhập quốc tế, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam với công nghệ, thiết bị hiện đại, bảo vệ môi trường, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững và quy định pháp luật Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt và thân nhân các nhân sĩ, cán bộ, chuyên gia Trung Quốc có quan hệ hữu nghị với Việt Nam, do Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm làm Trưởng đoàn, đến chào nhân dịp Chủ tịch nước sang thăm cấp Nhà nước tới CHND Trung Hoa. 


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Công ty Công nghệ Hoa Vi Tôn Á Phương đến chào. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, trong đó có các nhân sỹ, cán bộ, chuyên gia Trung Quốc đã dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của Việt Nam; nhấn mạnh tình hữu nghị Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, hai bên cần ra sức gìn giữ, kế thừa và phát huy. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu nghị Trung - Việt trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các đoàn thể xã hội và tầng lớp nhân dân hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước. 

Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm báo cáo Chủ tịch nước về những hoạt động phong phú, đa dạng của Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc; cho rằng giao lưu nhân dân góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hai nước; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình, không ngừng củng cố, vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Công ty Hoa Hạ Hạnh Phúc Triệu Hồng Tĩnh đến chào. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Đại diện gia đình các cựu chuyên gia Trung Quốc bày tỏ xúc động ôn lại những kỷ niệm về tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tuyên truyền và giáo dục cho thế hệ mai sau không ngừng củng cố và phát huy truyền thống hữu nghị quý báu giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Trung - Việt. 

Chiều 12/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và nói chuyện với bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thông báo một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế- xã hội trong nước; đánh giá cao tình cảm quý báu của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc luôn hướng về quê hương đất nước, đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng với truyền thống “tương thân tương ái” và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, cùng nhau ổn định và nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; vững tin vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực ủng hộ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước. 


Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu; đồng thời, quan tâm, làm tốt công tác bảo hộ công dân và tuyên truyền, vận động bà con Việt kiều luôn hướng về quê hương, đất nước. 

Lương Tuấn-Đức Dũng-Vĩnh Hà-Trung Kiên (P/v TTXVN tại Bắc Kinh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm