Hành trình xuyên Việt, tri ân những anh hùng liệt sĩ tuổi hai mươi

14/10/2010 08:26 GMT+7 | Thế giới


Ảnh: báo VoV News

(TT&VH) - Ngày 13/10, tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, Quỹ Mãi mãi tuổi hai mươi đã bắt đầu cuộc hành trình xuyên Việt từ Thủ đô Hà Nội về vùng đất cách mạng kiên cường Bà Rịa - Vũng Tàu, với sự tham gia của 39 thành viên là các cựu chiến binh và sinh viên một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 13 đến 21/10, đoàn sẽ dừng chân thăm chiến trường xưa, giao lưu gặp gỡ với các cựu chiến binh và giới trẻ tại một số địa phương như: Nghệ An, Quảng Bình, Hội An... Đoàn cũng đến xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - quê hương của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi vào dịp 15/10, để tham gia các hoạt động tưởng niệm 46 năm ngày anh hy sinh anh dũng. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, điểm cuối của cuộc hành trình, đoàn thăm lại vùng Đất Đỏ (Long Điền) là quê hương của chị Võ Thị Sáu - người nữ chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức các hoạt động giao lưu, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sức sáng tạo của tuổi trẻ vùng Đông Nam Bộ.

Hồng Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm