Hàng nghìn người Philippines sơ tán tránh bão Kalmaegi

19/11/2019 20:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 5.000 người dân Philippines đã phải đi sơ tán khi cơn bão Kalmaegi dự báo sẽ đổ bộ vào miền Bắc nước này chiều 19/11.

Bão Kalmaegi sẽ đổ bộ Biển Đông, kéo theo gió Đông Bắc?

Bão Kalmaegi sẽ đổ bộ Biển Đông, kéo theo gió Đông Bắc?

Hiện nay vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippin) cơn bão Kalmaegi đang hoạt động. Hồi 01h00, ngày 19/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông.

Chú thích ảnh
Cơn bão nhìn từ trên vệ tinh. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Philippines, bão Kalmaegi dự báo sẽ đổ bộ vào vùng cực Bắc với sức gió 120 km/giờ, gây mưa lớn và mực nước sông dâng cao, cắt đứt nhiều tuyến đường bộ, đe dọa đến sự an toàn của người dân sinh sống ở vùng thấp của tỉnh Cagayan.

Cơ quan trên đã nâng cảnh báo về nguy cơ xảy ra lở đất trên khắp các khu vực miền núi ở miền Bắc nước này cũng như nguy cơ lũ lụt và sóng biển dâng cao tới 2 mét tại những vùng duyên hải. Hàng chục chuyến bay trong nước đã bị hủy bỏ, trường học đóng cửa trong khi các tàu nhỏ được yêu cầu vào bờ vì dự báo có gió mạnh ngoài khơi. Trong khi đó, các nhà dự báo thời tiết cho biết một cơn bão nhiệt đới thứ hai có thể đổ bộ vào khu vực này vào ngày 21/11.

Mỗi năm, Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão, khiến hàng trăm người thiệt mạng, gây thiệt hại cho các khu vực mà bão đi qua. Năm 2013, siêu bão Haiyan đã khiến hơn 7.300 người Philippines thiệt mạng hoặc mất tích, trở thành cơn bão gây thương vong kỷ lục ở nước này.

Minh Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm