Hàn Quốc: Hai trận động đất liên tiếp, các lò phản ứng hạt nhân có an toàn?

15/11/2017 15:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tập đoàn năng lượng điện hạt nhân và thủy điện Hàn Quốc (KHNP) ngày 15/11 thông báo các lò phản ứng hạt nhân nằm ở bờ biển phía Đông Nam nước này vẫn an toàn sau các trận động đất mạnh tại thành phố Pohang trước đó cùng ngày.

Thông báo của KHNP khẳng định 6 lò phản ứng hạt nhân ở Gyeongju, cách tâm chấn khoảng 35 km về phía Nam, cũng như các lò phản ứng hạt nhân khác ở bờ biển phía Đông Nam vẫn đang hoạt động bình thường.

Hai trận động đất mạnh hơn 5 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố duyên hải Pohang chiều 15/11.

Trận đầu tiên xảy lúc khoảng 14h30' giờ địa phương (12h30' giờ Việt Nam) ở phía Bắc thành phố Pohang, cách thủ đô Seoul 370 km về phía Đông Nam.

Trận thứ hai xảy ra sau đó ít phút cũng tại địa điểm trên. Sự rung lắc có thể cảm nhận được ở Seoul. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người hay tài sản do động đất gây ra.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm