Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh: 1 câu trả lời cho 21 câu hỏi

20/03/2015 16:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, 20/3, buổi họp báo về việc Hà Nội thay thế 6700 cây xanh do ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chủ trì đã diễn ra tại trụ sở UBND TP. Sau khoảng 1 tiếng làm việc, ban chủ tọa đã giải đáp mọi thắc mắc của dư luận bằng... 1 câu trả lời.

Buổi họp báo bắt đầu lúc hơn 2 giờ chiều. Phó Chủ tịch UBND Thành phố điều hành buổi họp báo mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông giãi bày hết những khúc mắc trong dư luận. UBND TP sẽ cầu thị lắng nghe và giải đáp những thắc mắc tồn tại trong cộng đồng.

Ngay sau đó, có 21 câu hỏi của báo chí, nội dung như sau:

- Có bao nhiêu cây đã bị chặt hạ trên địa bàn TP Hà Nội? Ai là người chịu trách nhiệm chính trong việc chặt hạ những cây xanh đó?

- Sáng nay, Chủ tịch UBND TP đã ra quyết định tạm dừng việc thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội, chúng tôi muốn biết, quyết định tam dừng này sẽ kéo dài bao lâu? Sau quá trình tạm dừng dự án, liệu UBND TP có tiếp tục ra quyết định chặt hạ cây xanh trong thành phố?

- Đại diện chính quyền Thành phố có nói “hầu hết dân đồng thuận việc chặt cây”, Thành phố đã dựa trên điều tra xã hội học hay thống kê nào để đưa ra phát ngôn trên? Và người dân được hỏi là những người mặt phố có cây bị đốn hạ hay toàn dân thành phố? (Vì theo tôi được biết, một số nhà mặt tiền muốn chặt hạ cây để tiện kinh doanh. Trong khi cây xanh là tài sản chung của cộng đồng).

-  Ai là người thẩm định cây bị sâu đục? Theo tôi được biết, TP. HCM đã chi 2 tỷ đồng để mua máy khoan kiểm định lõi cây có bị sâu đục không. Nhưng máy này cũng không hiệu quả vì khoan vào chỗ không bị sâu đục cũng không thể khẳng định là cây khỏe mạnh vì cây có thể bị sâu đục ở nhiều chỗ khác.

- Cây xanh sau khi bị chặt hạ đưa về đâu? Tập kết ở đâu? Vườn ươm cây mới ở đâu? Trồng mới bao nhiều tiền/ cây?

- Xin cho biết trong 73 tỷ để thay thế cây xanh ở Thành phố, nguồn vốn ngân sách là bao nhiêu phần trăm? Nguồn vốn xã hội hóa bao nhiêu phần trăm?

- Việc xã hội hóa được thực hiện như thế nào? Thành phố có phải đánh đổi những lợi ích nhất định cho các tổ chức, cá nhân ủng hộ dự án?

- Cây vàng tâm được trồng mới có hợp lý không? Tại sao lại là cây vàng tâm?...vv...

Đan xen giữa các câu hỏi của phóng viên, có một người đứng tuổi tự nhận đã học giao thông xin phát biểu. Ông này không hỏi mà chỉ phát biểu. Theo ông, quyết sách thay thế cây của UBND Thành phố là đúng đắn. Và thay vì hỏi tiểu tiết những điều nhỏ nhặt, các phóng viên nên góp ý để dự án tốt hơn để nhận được sự đồng thuận của dư luận. “Và một vấn đề được đặt ra cho tất cả chúng ta cần giải quyết là trồng cây gì, nuôi con gì cho Thủ đô chứ không phải hỏi han quá tỉ mỉ”- nhân vật này cho biết.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP trong buổi họp báo

Trước những câu hỏi của báo chí, ông Nguyễn Quốc Hùng chậm rãi trả lời: “Hà Nội được thừa hưởng hệ thống cây xanh của cha ông. Trách nhiệm của chúng ta là duy trì, phát triển để con cháu tiếp tục phát huy".

Cũng theo ông Hùng, về quản lý cây xanh có Quy định của Quốc hội, Nghị định Chính phủ... và những văn kiện này liên tiếp được tiếp thu, sửa đổi phù hợp. Và việc giữ lá phổi xanh cho Thành phố là nhiệm vụ phải làm. Chặt hạ, thay thế cây xanh là chủ trương đúng đắn của Thành phố, đúng pháp luật... Nhưng việc thực hiện có sơ suất trong việc thiếu công khai thông tin cùng sự nóng vội của các nhà tài trợ.

Ông Hùng khẳng định trong dự án thay thế cây xanh không có tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Sự đóng góp của các tổ chức xã hội và người dân cho dự án dưới hình thức xã hội hóa là rất quý, Hà Nội rất trân trọng.

Khẳng định quyết định thay thế cây xanh ở Hà Nội là đúng song PCT cũng “tiếp thu và thừa nhận thiếu sót gây xôn xao dư luận” vì chưa cung cấp đầy đủ thông tin để người dân hiểu và đồng thuận. “Chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm”- Ông Hùng cho hay.

Cũng theo ông Hùng, Thành phố luôn vì mục đích Thành phố xanh- sạch- đẹp, điều kiện sống của nhân dân luôn được ưu tiên hàng đầu. Bởi “mọi sự thành- bại đều do dân. Nếu các quyết định không được sự đồng thuận của người dân là chưa đúng đắn” – PCT UBND Thành phố cho biết.

Ông Hùng cũng khẳng định Thành phố không có gì khuất tất. Việc thực hiện thu hồi gỗ đang thực hiện đúng quy định của pháp luật. Mời báo đài đến nơi để cây đã chặt hạ và cả vườn ươm cây mới để kiểm chứng.

Ông Hùng kết thúc phần phát biểu bằng lời hứa sẽ giao cho các ban ngành trả lời thấu đáo mọi câu hỏi của các phóng viên.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm