Hà Nội: 1 quận phạt vi phạm văn minh đô thị lên tới 3,3 tỷ đồng

06/07/2016 14:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trước tình hình vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông tại các tuyến phố cổ trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm và các ngành chức năng liên quan tập trung xóa các điểm “đen” thường xuyên xảy ra vi phạm, thực hiện nghiêm "Năm trật tự văn minh đô thị 2016" trên địa bàn.

Theo đó, quận Hoàn Kiếm tập trung xóa 226 điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, đã thu hồi 7 điểm trông giữ phương tiện giao thông, tháo dỡ 110 biển quảng cáo, cắt 35 số điện thoại rao vặt.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, xử lý 5.365 trường hợp vi phạm, phạt hành chính với tổng số tiền lên đến trên 3,3 tỷ đồng. Trong đó, xử lý vi phạm trật tự xây dựng là 1.648 trường hợp, vi phạm vệ sinh môi trường là 323 trường hợp, vi phạm an toàn giao thông là 3.394 trường hợp.

Khu vui chơi cho trẻ em tại quận Đống Đa bị chiếm dụng sai mục đích. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thẳng thắn nhìn nhận: Tình hình vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm còn phổ biến, nhất là ngoài giờ hành chính; một số điểm phức tạp đã được quận tập trung giải quyết song biện pháp duy trì của các phường chưa đảm bảo nên vẫn còn tình trạng tái phạm, nhất là các tụ điểm bán hàng ăn, uống, bia hơi…

Do vậy, thời gian tới quận Hoàn Kiếm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra trên toàn địa bàn để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự văn minh đô thị.

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm vận động nhân dân trên địa bàn tự sơn sửa chỉnh trang công trình (tường, cửa, mái, ban công, lan can, hoa sắt, sân, cổng...), dỡ bỏ mái che, mái vẩy cũ sai quy định; thành phố sẽ hỗ trợ triển khai lắp đặt các hệ thống mái che, mái vẩy và trang trí treo hoa ở mặt tiền công trình trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm.

Đồng thời , thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tổng hợp những nghiên cứu thiết kế của các đơn vị tư vấn đang nghiên cứu thiết kế khu vực hồ Hoàn Kiếm, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/7/2016. Thành phố cũng tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học... và nhân dân để hoàn chỉnh phương án thiết kế.

TTXVN/Nguyễn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm