Giao thông giữa mưa lụt: Những hình ảnh 'chưa từng thấy trên đường'

04/08/2015 05:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chú rể cõng cô dâu lội nước trong đám cưới; người dân kết bè cùng vô vàn các phương tiện tự chế khác để vượt qua vùng nước ngập; lũ cuốn trôi phải đi mò xe máy; xe lội nước phải xuống đường cứu dân.... Đó là tình cảnh giao thông trong những ngày nước lụt này.

Quá nhiều tuyến đường bị sạt lở, tắc nghẽn. Nghiêm trọng nhất có lẽ là tuyến Quốc lộ 12 nối liền 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu (đoạn từ huyện Mường Chà đến thị xã Mường Lay), thuộc địa bàn xã Huổi Lèng đã bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, gây tê liệt hoàn toàn. Theo lãnh đạo ngành Giao thông - Vận tải tỉnh Điện Biên, để thông tuyến tạm thời cho các phương tiện qua lại sẽ phải mất từ 5- 7 ngày.


Điểm sạt lở với khối lượng đất đá đổ xuống khoảng 32.000m3.
Từ đêm ngày 31/7 đến ngày 03/8/2015 trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa, một số nơi có mưa to. Nhiều tuyến đường giao thông bị ách tách cục bộ.

Điểm sạt lở trên tỉnh lộ 128, tuyến đường thành phố Lai Châu – Sìn Hồ . Ảnh:Nguyễn Công Hải –TTXVN

Tại Cao Bằng, sáng 3/8/2015, lực lượng cứu hộ tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy thi thể của 2 trong số 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông tối 2/8 khiến ngôi nhà sàn của gia đình ông Triệu Sành Khuôn bị vùi lấp hoàn toàn.


Huy động xe cơ giới khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Ảnh: Quân Trang – TTXVN

Mưa to đêm qua và sáng 2/8/2015 khiến nhiều khu vực tại TP Uông Bí ngập trong nước. Đường vào Thượng Yên Công đã bị chia cắt hoàn toàn. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân, Lữ đoàn 147 đã được huy động mang theo xe thiết giáp lội nước để đưa người dân đang bị mắc kẹt trong khu vực ngập úng sâu ra ngoài.


Xe thiết giáp lội nước xuống đường giúp dân

Xuồng được huy động để giúp dân di chuyển qua các đoạn đường bị ngập sâu

 Ngã tư Cái Lân, TP Hạ Long chụp lúc 11h ngày 28/7

Trận mưa lụt tại Quảng Ninh đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nhiều phương tiện tự chế được sủ dụng để đi qua vùng nước ngập lụt. Ảnh chụp lúc 16h, dốc đèo Bụt, phường Hà Phong ). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Thuyền cứu hộ xe chết máy trên QL18A

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khối lượng đất, đá sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ là 15.890m3; 8 cầu tạm bị cuốn trôi... Do ảnh hưởng của những trận mưa liên tục trong những ngày qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như Quốc lộ 3B, tỉnh lộ 258, 258B, 279 và một số tuyến đường liên xã đã bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông.



Người dân Chợ Đồn đưa gúp xe máy bị nước cuốn trôi lên bờ

Tại Hải Phòng, toàn bộ xã Việt Hải, huyện Cát Hải, hìm trong biển nước. Tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã bị ngập dài hơn 3km, có những điểm độ sâu hơn 4m. Lực lượng biên phòng phải bơi xuồng băng rừng tìm lối vào xã Việt Hải

Tại Thanh Hóa,người dân tự kết bè mảng để vượt qua các chỗ ngập sâu


Trong hoàn cảnh đó, cảnh chú rể cõng cô dâu lội nước trong đám cưới ở Bắc Giang khiến người ta thấy ấm lòng
PV (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm