Giải cứu hơn 250 người tìm cách vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu

12/11/2017 09:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 11/11, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã phát hiện và giải cứu thành công hơn 250 người di cư, trong đó có trẻ em, khi những người này đang tìm cách vượt biển Địa Trung Hải để tới châu Âu.          

Giới chức Tây Ban Nha cho biết lực lượng an ninh biển nước này đã cứu tổng cộng 251 người từ 5 chiếc xuồng chở người di cư đang lênh đênh trên biển Alboran, phía Tây Địa Trung Hải.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), số người di cư tới vùng biển Tây Ban Nha đã bất ngờ tăng mạnh gấp 3 lần trong năm ngoái, lên tới 15.585 người.

Nhiều người di cư từ các nước châu Phi đã chọn con đường tới châu Âu bằng cách đi qua Tây Ban Nha và Maroc.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn đứng sau Italy về số người di cư bằng đường biển. Tính từ đầu năm 2017 đến nay đã có khoảng 114.400 người di cư tới Italy bằng đường biển, trong khi con số này tới Tây Nha chỉ gần 15.600 người.          

Cũng theo ước tính của IOM, trong năm 2017, khoảng 155.850 người di cư đã bất chấp nguy hiểm vượt biển tới châu Âu và hơn 2.960 người đã thiệt mạng hoặc mất tích khi tìm cách vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu.

TTXVN

VIDEO: Năm 2016 có 5.000 người chết đuối tại Địa Trung Hải

VIDEO: Năm 2016 có 5.000 người chết đuối tại Địa Trung Hải

Theo báo cáo của UNHCR, tính đến nay, đa số người di cư từ châu Phi tới Italy - quốc gia cửa ngõ vào châu Âu, đều đi qua Địa Trung Hải với điểm khởi đầu hành trình tại Lybia.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm