Giá hoa đắt đỏ sát ngày Valentine, người mua vẫn ùn ùn

13/02/2017 16:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khác với năm ngoái, thị trường hoa và quà cho ngày Lễ tình nhân 14/2 năm nay đang khá nhộn nhịp. Dù giá tăng khá mạnh nhưng sức mua cũng "không hề kém cạnh" với các loại hoa hồng và quà “lạ”.

Hoa hồng và sôcôla là những mặt hàng được ưa chuộng để làm quà tặng cho người mình thương yêu. Nắm bắt xu hướng này, các cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh cũng nhập rất nhiều loại hoa hồng và quà “lạ” mắt.

Để làm bạn gái mình vui trong ngày lễ tình yêu, bạn Tùng Khoa, ngụ ở quận 1, đã chọn loại hoa hồng ngoại nhập làm quà tặng ngày 14/2. Theo bạn Tùng Khoa, để thể tình yêu đối với người phụ nữ quan trọng nhất đời mình thì giá cả đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng là bạn gái phải thấy vui, cảm nhận được tình yêu, sự chân thành của người tặng.


Loại hoa hồng ngoại nhập đang được nhiều khách hàng ưa thích. Ảnh: Shop hoa Thủy Mộc

“Năm nay, tôi đã chọn mua một bó hoa hồng ngoại nhập màu tím với giá hơn 1 triệu đồng để tặng bạn giá trong ngày lễ tình yêu. Loại hoa hồng này thể hiện tình yêu thủy chung và bền lâu cho tình yêu của chúng tôi”, bạn Tùng Khoa cho biết.

Ghi nhận tại chợ đầu mối hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ đầu mối Thủ Đức… giá các loại hoa xuất xứ từ Đà Lạt, Hà Nội phục vụ ngày lễ tình yêu đều tăng, trung bình từ 30 – 50%, đặc biệt hoa hồng tăng giá mạnh từ 50 - 70%.


Lá đệm, giấy gói cũng được nhập từ nước ngoài về phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng

Theo đó, nếu như hoa hồng các loại ngày thường có dao động từ 50.000 – 80.000 đồng/bó (50 bông), nay đã lên từ 100.000 – 180.000 đồng/bó. Tại các shop hoa trên địa bàn quận 1, quận 3… giá hoa cũng tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/bông.


Hoa hồng nhập được bày bán với nhiều loại hoa trong nước, song người tiêu dùng thích các loại hoa hồng "lạ"

Điểm đặc biệt của thị trường hoa hồng năm nay là sự xuất hiện nhiều loại hoa nhập từ Trung Quốc, Thái Lan, Hà Lan, Ecuado.... Các phụ kiện đi kèm hoa cũng được nhập từ nước ngoài như giấy gói hoa Hàn Quốc, lá tùng, salem màu vàng Thái Lan, Hà Lan,… được bán với giá khá cao từ 100.000 – 150.000 đồng/bó nhưng vẫn tiêu thụ mạnh. Cũng do nhập hoa và phụ kiện từ nước ngoài nên giá bó hoa và lẵng hoa nhập cũng cao hơn hoa thường 30 – 70%, dao động từ khoảng 400.000 – 3 triệu đồng/bó tùy loại hoa.


Các loại bó hoa, lẵng hoa cũng được gói sẵn đáp ứng nhu cầu của khách tại chợ đầu mối hoa Hồ Thị Kỷ

Theo các cửa hàng hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, những loại hoa nhập này đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn, sức tiêu thụ trong những ngày qua gấp 3-4 lần so với thời điểm trước đó.

Đại diện shop hoa tươi Thủy Mộc chia sẻ, xu hướng mới năm nay tặng hoa trong ngày lễ tình yêu là chọn hoa và lá đệm, giấy gói ngoại nhập. Giá hoa hồng nhập với các màu như: màu mỡ gà, tím môn…dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/bó/20 bông tùy màu, với hồng Ecuado thì khá cao nhưng không nhiều, giá giao động từ 400.000 – 470.000 đồng/bó/15 bông.

“Về màu sắc và độ bền hoa hồng nhập đa số bền hơn, ít bị rụng cánh như hồng trong nước nhờ kỹ thuật trồng và sự bảo quản tốt. Mặc dù hoa nhập cho giá khá cao xong người tiêu dùng vẫn lựa chọn”, vị đại diện này cho biết thêm.


Chợ hoa Hồ Thị Kỷ đông đúc người mua, người bán phục vụ ngày Lễ tình nhân

Chị Lê Thanh, chủ shop hoa tươi tại quận 3 cũng chia sẻ, các loại hoa hồng nhập như hoa hồng sa mạc nhập ở Trung Quốc, hoa hồng xanh đủ màu xanh lam, tím nhập ở Hà Lan… thường có giá từ 500.000 - 700.000 đồng/bông. Mặc dù giá khá cao nhưng được tiêu thụ manh, nhập hàng hôm trước hôm sau đã bán hết. Hiện nay, một số loại hoa hồng nhập còn đang khan hàng do nhu cầu mua tăng cao. Các loại hoa này được giới trẻ có thu nhập cao như nhân viên ngân hàng, quản lý... đặt mua là chủ yếu.

Trong khi đó, các loại hoa hồng "bình dân" được trồng tại Đà Lạt, Hà Nội do các bạn trẻ, người kinh doanh thời vụ dịp Lễ tình nhân bán tại các công viên, các tuyến đường trên địa bàn đang được bán với giá rất rẻ hơn hoa nhập, chỉ khoảng khoảng từ 10.000 – 15.000 đồng/bông hồng, 50.000 – 300.000 đồng/bó.


Hoa hồng Đà Lạt, hồng Hà Nội được các bạn sinh viên, người bán hàng thời vụ chọn mua khá nhiều tại chợ hoa đầu mối

Hiện nay, các mặt hàng quà tặng phục vụ Valentine đã cũng “phủ sóng” thị trường với nhiều sản phẩm có mẫu mã đa dạng, giá cả phong phú, phù hợp với điều kiện của nhiều cá nhân. Chẳng hạn như sôcôla được đóng hộp từ nhỏ đến lớn với những hình thù như trái tim , con gấu…dao động từ 100.000 – 700.000 đồng/hộp; bánh ngọt Tous les Jours có giá từ 280.000 – 350.000 đồng/chiếc…

Tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn cũng bày bán rất nhiều sản phẩm quà tặng dành cho ngành Lễ tình nhân như socola, mỹ phẩm, đồ lưu niệm… Chẳng hạn tại hệ thống siêu thị Big C, để làm quà tặng trong mùa Valentine 14/2, đơn vị này đang áp dụng giảm giá 15% đối với các loại sản phẩm nước hoa (áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ thành viên) và đồng thời giảm giá 30% các sản phẩm làm đẹp khác như: son môi, phấn trang điểm, dụng cụ làm đẹp…

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm