Gần 180 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ

28/09/2008 11:05 GMT+7 | Thế giới

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, tính đến 16 giờ 00, ngày 27- 9, tổng thiệt hại do mưa lũ tại 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ là 178 tỷ đồng; 6 người bị chết, mất tích và bị thương.

Thị trấn Tiên Yên tan hoang sau lũ. ảnh: Tuấn Điệp


Trong đó, huyện Tiên Yên thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng, nước lũ cuốn trôi 250 nhà dân, 3.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, tất cả các đập thời vụ trên sông suối bị cuốn trôi. 1 xà làn, 1 cần cẩu, 2 cầu treo dân sinh tại xã Phong Dụ và Yên Than cũng bị nước lũ cuốn trôi. 600 ha lúa, 650 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập sâu trong nước; 10 máy vi tính của trường học bị hư hỏng. Lực lượng cứu hộ tỉnh đã kịp thời chuyển cho huyện 8.000 gói mỳ ăn liền phát cho các hộ dân.

 
Cầu treo Khe Muối, xã Yên Than (Tiên Yên) bị lũ cuốn trôi. ảnh: Tuấn Điệp


Một gia đình ở phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên bị lũ làm sập hoàn toàn. ảnh: Tuấn Điệp


Người dân ở phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên khắc phục hậu quả mưa lũ. ảnh: Tuấn Điệp


Huyện Ba Chẽ thiệt hại khoảng 16 tỷ đồng, 1 người bị thương nặng, lũ đã cuốn trôi và làm sập 50 nhà dân, 400 nhà bị ngập trong nước. Khoảng 10 tỷ đồng giá trị hàng hoá tại chợ thị trấn Ba Chẽ bị nước lũ cuốn trôi. Các địa bàn bị nước lũ ngập nặng nhất là xã Nam Sơn và thị trấn Ba Chẽ, nhiều điểm ngập sâu từ 2- 10m. Lực lượng cứu hộ tỉnh đã huy động 3 xe lội nước của Lữ đoàn 147 vào tiếp cận với các điểm bị ngập, đã vận chuyển cho nhân dân khu vực bị úng ngập 22.000 cơ số thuốc và lương thực, thực phẩm, nước uống.

Chợ Ba Chẽ sau lũ. ảnh: Thái Cảnh


Các gian hàng của thương nhân trong chợ Ba Chẽ bị lũ cuốn trôi, phá hỏng hoàn toàn. ảnh: Thái Cảnh


Nhân dân khu phố 3, thị trấn Ba Chẽ khắc phục hậu quả cơn lũ. ảnh: Thái Cảnh


Một góc thị trấn Ba Chẽ sau lũ. ảnh: Thái Cảnh


Em Đặng Thìn, học sinh lớp 8, Trường THCS Nam Sơn (Ba Chẽ) đang phơi sách, vở chuẩn bị cho ngày mai đến trường. ảnh: Thái Cảnh


Cuộc sống người dân Ba Chẽ đang dần trở lại sau lũ. ảnh: Thái Cảnh


Huyện Bình Liêu thiệt hại khoảng 65 tỷ đồng, 2 người chết, 2 mất tích, 2 người bị thương. Lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể 2 người dân xã Húc Động bị chết do nước lũ cuốn trôi và đã lo mai táng chu đáo. Hiện đang tích cực tìm kiếm 2 người mất tích. Mưa lũ đã làm sạt lở đường 18 C, cuốn trôi cầu Khe Lánh vì vậy giao thông từ Tiên Yên lên Bình Liêu đang bị chia cắt. Tuyến đường Bình Liêu- Hoành Mô bị sạt lở 10 điểm; đường vào xã Húc Động bị sạt lở hoàn toàn; đường vào xã Tình Húc bị vỡ dài 5m, sâu 7m. Lũ đã cuốn trôi 10 nàh dân, hiện vẫn chưa có thông tin của các xã Hoành Mô, Đồng Tâm, Đồng Văn; giao từ huyện đến các xã vẫn đang bị chia cắt.

Tràn Khe Vè, quốc lộ 18C bị lũ cuốn trôi 40 mét mặt đường gây chia cắt Tiên Yên với Bình Liêu. ảnh: Thái Cảnh


Một đoạn quốc lộ 18C bị nước lũ làm sạt lở. ảnh: Thái Cảnh


Hiện tỉnh Quảng Ninh đã trợ cấp khẩn cấp cho 3 huyện bị thiệt hại do lũ gây ra 10 tỷ đồng. Trong đó, Ba Chẽ 5 tỷ, Bình Liêu 3 tỷ, Tiên Yên 2 tỷ; hội doanh nhân TP Hạ Long hỗ trợ 3 huyện 10 tấn gạo, Ba Chẽ 4.000 thùng mỳ tôm; TX Móng Cái, Đầm Hà hỗ trợ Tiên Yên 25 triệu.Trung ương Hội chữ thập đỏ đã gửi tiếp tế cho các địa phương Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu 200.000 tấn hàng hoá, 102 triệu đồng tiền mặt.

Tính đến 15 giờ 00, ngày 27- 9, nước lũ đã rút hết nhưng vẫn còn nhiều xã bị chia cắt chưa có thông tin liên lạc. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo Quảng Ninh Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm