Dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

25/09/2013 15:28 GMT+7 | Thế giới

Nằm trong chương trình “Hướng về biển đảo quê hương”, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với huyện Lý Sơn vừa khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền tại núi Thới Lới trên đảo Lý Sơn. Chương trình do Quỹ phát triển sinh viên Việt Nam phát động.

Theo thiết kế, cột cờ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, với chiều cao 20 mét, chu vi đường kính 3 mét, mặt hướng ra đảo Hoàng Sa. Công trình có vốn đầu tư trên 800 triệu đồng, do đoàn viên, thanh niên trong cả nước đóng góp.
Đoàn viên, thanh niên Quảng Ngãi tham gia xây dựng công trình.
Anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết, việc xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn nhằm khẳng định Hoàng Sa mãi mãi là chủ quyền của Việt Nam. Hoạt động này có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần xung kích, thể hiện tình yêu biển đảo của đoàn viên thanh niên cả nước đối với 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu.

Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho Huyện đoàn Lý Sơn huy động lực lượng hỗ trợ cùng với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công cột cờ. Dự kiến, cuối tháng 11/2013 sẽ khánh thành công trình ý nghĩa này.

Theo Lưu Hương
Chinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm