Đủ loại quà tặng mạ vàng tặng chị em ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

06/03/2018 14:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay, thị trường quà tặng mạ vàng dịp mùng 8/3 khá đa dạng, với nhiều mẫu mã, từ hoa hồng, tranh, cho đến tượng mạ vàng với giá lên đến hơn chục triệu đồng.

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đang đến rất gần, thị trường quà tặng đang trở nên sôi động với các loại quà tặng phong phú. Đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, hướng tới sự sang trọng, một vài công ty chuyên sản xuất quà tặng mạ vàng tại Hà Nội tung ra nhiều sản phẩm mạ vàng với các mức giá khác nhau.

Chú thích ảnh
Hoa hồng mạ vàng có giá 2,5 triệu đồng.

Đại diện một công ty chuyên sản xuất sản phẩm mạ vàng cho biết, năm nay, công ty tung ra 3 loại hoa hồng dát vàng. Đó là “Bông hồng vàng để bàn 3 trong 1” độc đáo và mới lạ không chỉ để trưng bày mà còn là giá để bút và kệ đựng name card sang trọng; hoa hồng mạ vàng và hoa cài áo mạ vàng có giá dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng/sản phẩm.

Một số sản phẩm quà tặng dành cho dân công sở như hộp đựng danh thiếp mạ vàng hình hoa, hình con công, hoa văn… có giá 6 triệu đồng/sản phẩm, thích hợp để tặng cho đồng nghiệp.

Chú thích ảnh
Hoa mạ vàng cài áo có giá 1,5 triệu đồng, phù hợp làm quà tặng cho đồng nghiệp.
Chú thích ảnh
Mẫu mã đa dạng với nhiều tạo hình khác nhau.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm mạ vàng dành tặng mẹ cũng được chú trọng. Đặc biệt nhất phải kể đến là tranh chữ Mẹ vàng với 2 kích thước, kích thước lớn có giá 12 triệu đồng và kích thước nhỏ hơn có giá 5 triệu đồng. Tượng và tranh cô gái mạ vàng có giá từ 3 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng /sản phẩm.

Chú thích ảnh
Tượng cô gái mạ vàng.
Chú thích ảnh
Tranh cô gái mạ vàng cũng là mặt hàng thu hút khách.
Chú thích ảnh
Tranh chữ Mẹ mạ vàng cũng được nhiều người chọn làm quà tặng mẹ nhân ngày 8/3.

Tại cửa hàng của Công ty chế tác quà tặng mạ vàng tại Xã Đàn (Hà Nội), anh Nguyễn Minh Ngọc cho biết, sau khi nghiên cứu, năm nay thay vì tặng hoa như mọi năm, anh cùng các anh em trong gia đình quyết định tặng mẹ bức tranh mạ vàng chữ mẹ, vừa làm kỷ niệm, vừa có giá trị tinh thần. “Tôi cũng mua tặng vợ một bông hoa lan mạ vàng cài áo, rất phù hợp cho cô ấy diện những dịp quan trọng”, anh Ngọc cho hay.

Cùng với đó, các thương hiệu vàng nổi tiếng như PNJ, Bảo Tín Minh Châu cũng tung ra các sản phẩm trang sức làm món quà tri ân đậm nghĩa ân tình với nhiều món/bộ trang sức ngọc quý đính trên vàng ta 24k, vàng tây chế tác tinh xảo, đa dạng mẫu mã, kích cỡ, kiểu dáng, sắc màu đá và nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn.

Theo Trung Hiếu/Báo Tin tức

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 có từ bao giờ?

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 có từ bao giờ?

Kể từ khi Hội nghị Quốc tế Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa năm 1910 họp tại Copenhagen (Đan Mạch) thông qua quyết nghị chọn 8- 3 hàng năm làm Ngày Quốc tế Phụ nữ (QTPN), phụ nữ trên khắp năm châu đã luôn đoàn kết đấu tranh đòi quyền bình đẳng.

VIDEO: Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

VIDEO: Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày nay, ở nhiều quốc gia, ngày 8/3 được coi là ngày lễ chính trong năm. Trong dịp này, đàn ông thường có những hành động và món quà thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ của họ.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm