Dự án “2 không” lấn sông Sài Gòn

25/12/2008 12:09 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Không có giấy phép xây dựng, không được phép san lấp mặt bằng, nhưng từ đầu tháng 12/2008 đến nay, hàng chục cọc bêtông khối lớn vẫn tiếp tục được đóng xuống bờ sông Sài Gòn; cát vẫn được ào ạt bơm lên tràn đầy mặt bằng rộng hơn 1,6ha thuộc địa bàn phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Thủ phạm của việc làm sai trái này là Cty CP cơ khí xây dựng công trình giao thông 623.

Biết sai nhưng khó xử lý

Dù đã được thông báo rằng chiều 23/12/2008, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP.HCM đã lập biên bản hành vi sai phạm của Cty CP cơ khí xây dựng công trình giao thông 623 (Cty 623), và yêu cầu tạm ngừng việc đóng kè, san lấp mặt bằng.

Thế nhưng chiều 24/12/2004, có mặt tại khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, chúng tôi vẫn chứng kiến cảnh hàng chục cọc bêtông khối lớn vẫn được cắm thẳng xuống vùng nước thuộc chỉ giới bảo vệ sông Sài Gòn. Xe lu loại lớn vẫn tiếp tục san lấp mặt bằng và một nhóm công nhân vẫn hì hục đổ bêtông nối liền các đoạn kè lại với nhau.

Hiện trường vụ vi phạm


Thấy phóng viên chụp ảnh, một số công nhân đành miễn cưỡng tạm nghỉ. Còn tổ công nhân ép cọc vẫn vô tư làm việc. Thậm chí, ông tổ trưởng còn lớn tiếng: Cứ tiếp tục làm. Không có gì phải ngại cả. Trao đổi tại hiện trường, ông Nguyễn Hoàng Anh Thư, Thanh tra xây dựng quận Gò Vấp ngán ngẩm nói: Cty 623 đã 3 lần bị lập biên bản về hành vi đóng cọc bêtông, bơm cát san lấp mặt bằng lấn sông Sài Gòn.

Mới chiều hôm qua, Cty lại bị lập biên bản nhưng hôm nay vẫn tiếp tục vi phạm. Không hiểu có ai “chống lưng” mà Cty này dám lấn sông và san lấp mặt bằng dù chưa có giấy phép xây dựng, không được phép san lấp mặt bằng.

Điều này cũng được ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Trường Thọ xác nhận: Biết sai phạm nhưng khó xử lý vì BGĐ Cty này đều né tránh, chỉ đưa nhân viên phòng hành chính ra ký biên bản. Ngay cả khi ông Huỳnh Công Hùng, Phó Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND, khi yêu cầu người có trách nhiệm của Cty phải có mặt để làm rõ sai phạm thì chỉ có một người tên Vũ Anh Phong xuất hiện.

Đầu tiên người này giới thiệu mình là Phó Phòng hành chính nhưng sau khi bị gặng hỏi mới thừa nhận mình chỉ làn nhân viên mà thôi. Về trách nhiệm quản lý địa bàn, ông Hải cho biết: Chúng tôi đã làm hết sức mình nhưng việc này đã vượt quá tầm xử lý của phường. Muốn tạm giữ phương tiện cũng không được vì sức đâu mà di chuyển hàng trăm cọc bêtông nặng khoảng 2 tấn/cọc cùng máy bơm cát 500 mã lực nặng chình chịch về phường được? Và giải pháp cuối cùng là đành “kêu” với cấp trên nhưng cấp trên xuống kiểm tra xong, Cty… vẫn tiếp tục vi phạm.

Được bờ kè, mất bờ sông

Hồ sơ địa chính cho thấy, thực tế Cty 623 chỉ được thuê 11.561m2 đất theo hợp đồng thuê đất năm 2005. Thế nhưng đến tháng 12/2008, diện tích này đã “nở” thành hơn 1,6ha. Đây là dấu hiệu cho thấy, trong quá trình thuê đất,  Cty 623 đã tự ý lấn ra bờ sông Sài Gòn thêm hơn 5.000m2, rồi hợp thức hóa bằng cách đóng kè, san lấp.

Khi được hỏi về lý do tại sao Cty 623 lại bất chấp “lệnh cấm” của cơ quan chức năng để san đóng cọc lấn sông, san lấp mặt bằng rộng đến hơn 1,6ha, ông Hải bất bình:  Nếu không có giải pháp ngăn chặn thì nguy cơ sạt lở bờ sông là hiển nhiên khi dòng chảy bị thay đổi do bờ kè bêtông được Cty 623 đóng xuống theo ý mình, không theo quy chuẩn an toàn.

Chỉ hai năm trước đây cả một khu vực bờ sông đối diện khu đất của Cty này đã bị sạt lở do dòng chảy bị thay đổi. Nguy hiểm hơn nữa, nhánh sông này là đường dẫn nước để giải nhiệt cho nhà máy nhiệt điện Thủ Đức. Ngay bên cạnh đó là khu dân cư Him Lam đang xây dựng cùng cảng container Phước Long đang đầy ứ hàng hóa. Nếu dòng chảy bị thay đổi thì hoạt động của nhà máy nhiệt điện sẽ bị ảnh hưởng; sự an toàn của khu dân cư và  cảng Phước Long cũng sẽ bị đe dọa.

Trong khi đó, theo thông tin của các cơ quan chức năng thì sau khi “cố sống cố chết” tạo lập mặt bằng hoàn chỉnh rộng 1,6ha, có thể Cty 623 sẽ cho một doanh nghiệp thuê lại để làm bãi chứa hàng. Thực tế với giá thuê đất ký với Sở TN&MT, Cty 623 chỉ phải trả khoảng 2.300 đồng/m2/năm, tức bằng 200 đồng/m2/tháng. Vì vậy nếu cho một doanh nghiệp khác thuê lại thì Cty 623 sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ từ khu đất được Nhà nước cho thuê lại với “mức giá như cho”.

Giáng Thăng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm