Đông Bắc Bộ mưa rét giảm dần, Đông Nam Bộ nắng gắt

11/03/2014 08:31 GMT+7 | Thế giới



(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/3, trong khi Đông Bắc Bộ mưa rét giảm dần thì Đông Nam Bộ nắng nóng gay gắt hơn.

Phía Đông Bắc Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển ra phía biển cùng với lượng khí ẩm vẫn khá lớn tạo lớp sương mù dày vào đêm và sáng sớm, trời rét với mức nhiệt có nhỉnh hơn hôm qua. Toàn vùng và khu vực thủ đô Hà Nội 18-21 độ C. Mưa phùn trong ngày giảm dần, chỉ còn tập trung vùng nam đồng bằng và ven biển, vùng núi ngày tạnh ráo.

Trong khi đó, tác động của khối áp cao khá mạnh nên Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng kéo dài suốt cả ngày, trưa nắng gay gắt do cộng thêm hiệu ứng đô thị, mức nhiệt cao 35-36 độ C. Tây Nam Bộ nhiệt độ cũng tăng lên 32-34 độ C. Lượng ẩm trong không khí giảm mạnh, xuống còn 40-50% khiến trời càng thêm khô nóng.

Ở các khu vực khác, phía Tây Bắc Bộ sẽ tăng nhiệt trở lại do vùng thấp phía Tây sẽ mở trở lại, trời tạnh ráo, nhiệt độ phổ biến 25-27 độ C. Riêng khu Điện Biên, Lai Châu mức nhiệt vẫn cao, 30 - 32 độ C.

Xuống miền Trung, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời nhiều mây, sáng sớm sương mù bao phủ dày khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1km, se lạnh với mức nhiệt 20 -23 độ C.

Từ Quảng Bình trở vào trời quang đãng, có nắng với mức độ nắng tăng dần từ Bắc vào Nam. Từ Quảng Bình đến Huế là nắng dịu, nhiệt độ 23 -26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng mạnh hơn nhưng không quá nóng, nhiệt độ 29 - 31 độ C. Trên các vùng biển thời tiết đều thuận lợi, trời nắng, không mưa, sóng biển thấp, gió đông nam cấp 4 - 5.

Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm