Đối tượng gây thảm sát ở Hà Giang có dấu hiệu tâm thần

01/12/2016 10:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 1/12, nhiều báo đưa tin về một vụ thảm sát tại tại thôn Tả Tảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. 4 nạn nhân thiệt mạng và 1 nạn nhân bị thương trong vụ thảm sát này.

Nhiều người tụ tập tại hiện trường vụ thảm sát

Theo ông Triệu Tài Phong - Bí thư huyện ủy Quang Bình, tỉnh Hà Giang trả lời trên báo Lao động thì đối tượng gây ra vụ thảm sát này là Phù Minh Tuấn (SN 1984), người này có dấu hiệu tâm thần.

Vào lúc 4h30 sáng nay 1/12, Phù Minh Tuấn cầm dao vào nhà ông Phù Láo Tả (cha của Tuấn) gây án với những người trong gia đình gồm: Phù Láo Tả (SN 1957, bố đẻ Tuấn), Tải Lở Mở (SN 1965, thím của Tuấn), Phù Văn Thịnh (SN 1993), Phù Thị Tuyết (SN 2014) và Phù Láo Sán (SN 1990). Trong số đó 4 người đã chết tại chỗ, chỉ có Phù Láo Sán hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang.

Hiện sự việc đang tiếp tục được làm rõ.

PV


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm