Đồ chơi Trung Quốc phát nổ, 40 trẻ em nhập viện

17/01/2014 11:15 GMT+7 | Thế giới

Theo ông Đoàn Trung Quế, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An (Đắk Song, Đắk Nông) thì vào lúc 13 giờ đến 13 giờ 30 phút, ngày 16/1, trước khi vào học chính thức, một số em học sinh đã mua một loại đồ chơi ở gần cổng trường, trong quá trình chơi do dẫm đạp, quăng ném nên đã phát nổ làm cho gần 40 em học sinh có triệu chứng choáng váng, khó thở, có em bị ngất xỉu...

Trước tình trạng trên, nhà trường đã ngay lập tức đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa huyện điều trị kịp thời. Ngay sau đó, nhà trường cũng đã báo cáo cho chính quyền địa phương, các ngành công an, viện kiểm soát... điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Nhiều học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song. Ảnh: Phan Tuấn - Báo Đắk Nông

Sau khi sơ cứu, Bênh viện Đa khoa huyện Đắk Song đã cho một số em ra viện, chỉ còn 17 trường hợp chưa phục hồi sức khỏe thì để lại, tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, một số em học sinh sau khi được bệnh viện cho về nhà chăm sóc đã phải quay trở lại nhập viện trong tình trạng nôn mửa, khó thở... ở mức độ nặng hơn.

Qua tìm hiểu thực tế, sản phẩm đồ chơi này được các em học sinh mua ở quầy tạp hóa bà Đoàn Thị Loan, trú tại tổ 2, thị trấn Đức An. Trao đổi về vấn đề này, bà Loan xác nhận: Hôm thứ Bảy (11/1) vừa rồi, bà đã lên thành phố Buôn Ma Thuột nhập về với số lượng khoảng 100 sản phẩm này. Đến trưa ngày 16/1, cửa hàng đã bán ra được khoảng 40 sản phẩm.

Đồ chơi hình "quả lựu đạn". Ảnh: ĐỨC LẬP - Báo Tuổi trẻ

Theo miêu tả thì bên ngoài quả đồ chơi có hình thù khá giống quả lựu đạn, có hình mặt cười... bên trong có chứa một túi bột chất màu trắng, có nước... khi phát nổ nếu trường hợp nào dính phải hóa chất thì toàn thân nổi ngứa, môi, mặt nổi đỏ... Trường hợp nào ngửi thấy mùi khí thì bị tức ngực, khó thở, thậm chí có những trường hợp bị ngất xỉu. Nhiều người cho rằng đây là một loại pháo nổ do nước ngoài sản xuất. Hiện nay, cơ quan chức năng đã thu giữ tất cả các sản phẩm đồ chơi nêu trên để điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Trước sự việc trên, trong khi chờ đợi các ngành chức năng làm rõ nguyên nhân thì người dân, nhà trường, đoàn thể cần nhắc nhở trẻ em nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng, đồ chơi lạ, chưa rõ nguồn gốc, tính năng; nhất là các loại pháo.

Theo Báo Đắk Nông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm