Đêm 27/1, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C, khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi

27/01/2019 18:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 27/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến vùng núi Bắc Bộ có nơi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C, khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Khu vực biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m.

Bản tin Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

Bản tin Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, ở miền Bắc sẽ không có những đợt quá rét hay quá nóng, sẽ có đợt không khí lạnh nhưng không quá mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng đêm 27/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 54-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 21 - 24 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Chú thích ảnh
Vùng núi Bắc Bộ có nơi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C; cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; cao nhất từ 22 – 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 -23 độ C, có nơi trên 23 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Trên biển, không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển. Đêm 27/1, ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm