Đề phòng lũ và sạt lở đất từ Hà Tĩnh, Quảng Bình đến Quảng Ngãi

07/10/2014 08:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên sông Gianh tại Mai Hóa đã đạt đỉnh là 4,78m vào lúc 10h ngày 6/10, dưới báo động 2 là 0,22m và đang xuống. Lũ sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Bình), các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang lên chậm.

Mực nước lúc 16 giờ ngày 6/10 tại một số trạm như sau: Trên sông Ngàn Sâu tai Hòa Duyệt là 5,85m, dưới báo động 1 1,65m; trên sông Gianh tại Mai Hóa là 4,09m, trên báo động 1 là 0,59m; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 1,07m, dưới báo động 1 là 0,13m.

Theo dự báo, lũ trên sông Gianh tiếp tục xuống, đến sáng nay (7/10) mực nước tại Mai Hóa xuống dưới mức báo động 1. Đề phòng lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Nguy cơ sạt lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Hôm nay (7/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10 – 12 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 7/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C,có nơi 17 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc mây thay đổi, có mưa vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C, phía nam 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía nam 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thanh Tuấn - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm