Đề nghị tiếp tục làm rõ vụ phá hoại tượng La Hán tại chùa Khánh Long

04/04/2019 19:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết: cơ quan quản lý này đã có văn bản đề nghị huyện Đông Anh làm rõ thông tin về vụ việc tại chùa Khánh Long (xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh)

Khẩn trương điều tra vụ phá hoại 16 pho tượng La Hán tại chùa Khánh Long, Hà Nội

Khẩn trương điều tra vụ phá hoại 16 pho tượng La Hán tại chùa Khánh Long, Hà Nội

Suốt một tuần qua, người dân địa phương cũng như các phật tử chùa Khánh Long, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (Hà Nội) vô cùng bức xúc vì 16 pho tượng La Hán trong chùa bị kẻ xấu phá hoại.

Văn bản trên có số 1144, được ký bởi Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Bùi Thị Thu Hiềnvới nội dung đề nghị UBND huyện Đông Anh chỉ đạo các phòng ban kiểm tra, xem xét nội dung, đề xuất phương án giải quyết và trả lời theo thẩm quyền về vụ việc này, đồng thời chuyển kết quả về Sở VHTT Hà Nội để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, sáng 4/4, huyện Đông Anh cũng đã có báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội về vụ việc này. Theo báo cáo, ngày 26/3, từ tin báo gửi tới công an xã Vĩnh Ngọc, UBND xã đã cử tổ công tác tới hiện trường để kiểm tra và xác định: 12 phog tượng La Hán cùng 2 tượng nghê đá đặt tại cổng chùa bị hủy hoại phần tay, chân và đầu tượng. Tiếp đó, đến ngày 2/4, công an xã lại nhận được tin 4 pho tượng La Hán ở đây tiếp tục bị hủy hoại. Hiện tại, lãnh đạo huyện Đông Anh đã chỉ đạo công an địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp tiếp tục điều tra về sự việc.

Chú thích ảnh
Một pho tượng bị đập gãy phần ngón tay. Ảnh: TTXVN

  Như Thể thao &Văn hóa đã đưa tin,Chùa Khánh Long đang trong quá trình tu sửa, phía ngoài không có tường bao, đèn chiếu sang và camera cũng không bao quát được vườn tượng.Đây là sơ hở để kẻ xấu ra tay phá hoại.

Theo chia sẻ của Đại đức Thích Thanh Khánh, trụ trì chùa Khánh Long, 18 pho tượng La Hán này được công đức bởi nhiều Phật tử trong Nam, ngoài bắc và mới đặt tại chùa từ năm 2018. Vì làm bằng đá khối tạc liền, nên những pho tượng này gần như không thể khôi phục lại sau khi bị đập vỡ các phần đầu, chân, tay.

Chú thích ảnh
Một pho tượng bị đập gãy phần bàn chân. Ảnh: TTXVN

  Đại đức cũng khẳng định: trong thời gian qua, chư tăng chùa Khánh Long không hề có mâu thuẫn với bất cứ đối tượng nào, do vậy rất khó xác định động cơ để kẻ xấu phá hoại tượng.

Được biết, chùa Khánh Long hiện chưa được xếp hạng di tích tại Hà Nội, tuy nhiên đã nằm trong danh mục kiểm kê di tích của thành phố. Như vậy, theo quy định, chùa vẫn thuộc trường hợp cần được gìn giữ và bảo vệ.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm