'Dấu hiệu động đất ở Tây Ninh' do nông trường thả... ễnh ương cóc, nhái

31/07/2015 22:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 2 ngày qua, người dân khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh rất hoang mang trước thông tin của một số báo điện tử, đưa tin hiện tượng ễnh ương xuất hiện nhiều bất thường trên cánh đồng mía tại nông trường Thành Long, thuộc xã Thành Long huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh là dấu hiệu sắp có động đất.

Ngày 31/7, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Trọng Hòa, Giám đốc Nông trường Thành Long (thuộc Công ty Cổ phần đường Biên Hòa) khẳng định, việc xuất hiện hàng triệu con ễnh ương, cóc, nhái ở đây là do nông trường gây nuôi để tiêu diệt sâu bọ, bảo vệ mía. Buổi tối mới là giờ chúng xuất hiện nhiều nhất để tìm kiếm ăn.

Việc xuất hiện hàng triệu con ễnh ương, cóc, nhái là do nông trường gây nuôi để tiêu diệt sâu bọ

Theo Giám đốc Nông trường Thành Long, khoảng 6 tháng trước, trong khu vực nông trường xuất hiện dịch sâu đục thân hại mía, nông trường quyết định mua hơn 60 kg cóc, nhái, ễnh ương rồi thả vào khu vực nông trường mía rộng hơn 1.000 ha.

Bên cạnh đó, nông trường cũng phối hợp với Đồn biên phòng tuyên truyền đến người dân và cắm biển báo không được bắt nhái, ếch, săn bắt chim trong khu vực nông trường để bảo vệ mùa màng, tiêu diệt sâu bọ.

Do được nuôi, bảo vệ tốt kết hợp với bước vào mùa mưa nên hiện nay các loài thiên địch kể trên tại khu vực nông trường sinh sản rất mạnh. "Bản thân tôi cũng vừa bất ngờ, vừa vui mừng vì chúng có thể sinh sản nhiều như vậy” - Ông Nguyễn Trọng Hòa cho biết.

Đề cập tới thông tin xuất hiện nhiều ễnh ương cùng một lúc là báo hiệu sắp xảy ra động đất, ông Nguyễn Trọng Hòa khẳng định, đây là loài vật do nông trường gây nuôi, chứ không phải tự nhiên mà có. Do đó, thông tin cho rằng dấu hiệu sắp có động đất ở khu vực này là tin thất thiệt, không có cơ sở.

Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm