Đá quý VN trong mắt những nhà ngoại giao quốc tế

07/05/2010 13:37 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Tối qua (6/5), tại Ruby Plaza (44 Lê Ngọc Hân, HN) đã diễn ra buổi giao lưu: Viet Gems - Internatinal Friends (Đá quý Việt với Bạn bè quốc tế) giữa các Đại sứ và trưởng đoàn ngoại giao đến từ gần 50 quốc gia trên thế giới- do Đại sứ Italia Andrea Perugini và Chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI - ông Đỗ Minh Phú phối hợp chủ trì. Hoạt động này là dịp bạn bè quốc tế cùng chung vui kỷ niệm kết thúc 1 năm ngoại giao văn hóa tại VN. Đồng thời, là dịp hiếm có để hầu hết các nhà ngoại giao quốc tế được chiêm ngưỡng tài nguyên đá quý dồi dào của đất nước VN ngay tại Thủ đô Hà Nội.

Trong đêm gala, ngoài việc giao lưu gặp gỡ, các đại sứ, các nhà ngoại giao quốc tế cùng với lãnh đạo đại diện nhiều cơ quan ban ngành của VN được tham quan và chiêm ngưỡng Bảo tàng và các kỷ lục đá quý (Đại Lam Ngọc - khối Saphia lớn nhất VN nặng 15 tấn; Bảo Hồng Ngọc - viên Ruby Sao quý hiếm nhất và đặc biệt là Báu vật triệu đô - viên Ruby Sao Hoàng Đế đã được công bố rộng rãi trong nước và trên thế giới) đang được trưng bày tại Ruby Plaza. Theo ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, đêm gala còn là cầu nối tạo cơ hội giúp cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận, giao lưu văn hóa cũng như chia sẻ thông tin, thắt chặt thêm mối quan hệ đối ngoại thân thiết với đại sứ các nước bạn, cũng như góp phần chào mừng sự kiện đại lễ 1.000 năm Thăng Long vào tháng 10 sắp tới.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm