Cuồng ghen, sát hại người yêu bằng súng và dao rồi uống thuốc sâu tự tử

12/07/2018 09:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - ghen tuông, hung thủ đã dùng súng tự chế bắn người yêu, khi súng hết đạn hắn tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người yêu cũ và bạn của người yêu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, bệnh viện tiếp nhận và đang điều trị cho ba trường hợp trong vụ nổ súng ở nhà trọ trên địa bàn quận Tân Bình. Hiện tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân nữ là chị T.T.C. (35 tuổi, quê An Giang) và chị N.T.Y.T (24 tuổi, Đồng Tháp) đã ổn nhưng sức khỏe của bệnh nhân Lê Ngọc Sơn đang rất nguy kịch.

Chú thích ảnh
Hiện tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: CTV

Các bác sĩ cho biết, chị T.T. M. C được đưa vào bệnh viện trong tình trạng có 2 vết thương do đạn bắn vào đầu, 1 viên đạn găm vào tay, vết đâm ở sườn gây tràn máu màng phổi. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành đặt ống dẫn lưu cho bệnh nhân, tiến hành khâu vết thương và cầm máu. Đối với bệnh nhân N.T.Y. T. (người yêu của hung thủ), các bác sĩ đã tiến hành mở sọ giải áp cho bệnh nhân, xử lí vết thương ở gan và cầm máu.

Riêng đối với bệnh nhân Lê Ngọc Sơn, sau khi dùng súng và dao tấn công chị T. và chị C., Sơn đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Dù các bác sĩ đã rửa dạ dày, bơm than hoạt tính nhưng do thuốc trừ sâu đã ngấm vào các cơ quan khác nên tình trạng của Sơn rất nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Theo lời kể của chị T.T.M.C, trước khi diễn ra sự việc kinh hoàng vào chiều hôm qua, Sơn đã nhiều lần đến nhà trọ của chị và gây gổ, thậm chí thuê giang hồ theo dõi chị vì cho rằng chị bao che cho bạn gái của Sơn quen người khác. Chị cũng đã đến công an để trình báo và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ qua.

“Vào khoảng hơn 13 giờ ngày 10/7, sau khi tôi và T. vừa ăn cơm xong và chuẩn bị đi làm, Sơn đến và tức giận gây gổ với T. vì cho rằng T. đã không nghe điện thoại của hắn. Thấy 2 người tranh cãi, tôi với tay định lấy điện thoại nhưng Sơn trợn mắt hỏi tôi: “Gọi ai? Muốn gì? Muốn chết chung đúng không” rồi chốt cửa trong lại và bắt đầu ra tay”, chị C. kể lại.

Sau đó, Sơn mang súng ra bắn liên tiếp vào C. và T. Súng hết đạn, Sơn tiếp tục dùng dao đâm vào người hai người. Khi lưỡi dao đâm bị bung cán, Sơn tiếp tục lấy chày đánh vào đầu chị C. và T. Thậm chí, sau khi Sơn đã uống thuốc trừ sâu để tự tử, hắn còn đến gần định đổ thuốc trừ sâu vào miệng chị C. nhưng do lúc đó thuốc đã ngấm nên hắn bắt đầu nôn ói và không ra tay được nữa.

Công tố Nhật Bản đề nghị tử hình bị cáo sát hại bé Lê Thị Nhật Linh

Công tố Nhật Bản đề nghị tử hình bị cáo sát hại bé Lê Thị Nhật Linh

Tòa sơ thẩm địa phương thành phố Chiba, Nhật Bản, đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Yasumasa Shibuya- kẻ bị cáo buộc sát hại bé gái quốc tịch Việt Nam Lê Thị Nhật Linh tại tỉnh Chiba ngày 24/3 năm ngoái. 

Đ. Phương/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm