COVID-19: Hàn Quốc tiếp tục gia hạn khuyến cáo 'chú ý đặc biệt về du lịch' - Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất

22/05/2020 14:54 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu diễn biến phức tạp, nhiều nước trên thế giới vẫn áp đặt biện pháp hạn chế du lịch, trong khi số ca mắc COVID-19 "ngoại nhập" tại Hàn Quốc tiếp tục tăng, Bộ ngoại giao nước này cho biết sẽ tiếp tục gia hạn khuyến cáo "chú ý đặc biệt về du lịch" đến ngày 19/6.  

Hàn Quốc: Các ổ dịch COVID-19 ở Seoul vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Hàn Quốc: Các ổ dịch COVID-19 ở Seoul vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 21/5 cho biết tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng thêm 11 ca, lên 11.122 ca. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 264 trong khi tổng số ca được chữa khỏi là 10.135 ca.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, khuyến cáo trên được Hàn Quốc ban hành từ ngày 23/3, áp dụng với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, và đã được gia hạn một lần ngày 21/4 vừa qua.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khuyến cáo người dân hủy hoặc hoãn kế hoạch du lịch nước ngoài trong thời gian này và đặc biệt tuân thủ quy tắc vệ sinh phòng dịch, chú ý an toàn sức khỏe nếu đang ở nước ngoài.  

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo tính đến 10h ngày 22/5 (theo giờ địa phương), nước này ghi nhận thêm 20 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở lên 11.142 người.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi tăng thêm 27 người, đưa tổng số người xuất viện lên 10.162 người, chiếm 91,2%, và không phát sinh thêm ca tử vong nào. Tính đến nay, Hàn Quốc đã có tổng cộng 264 ca tử vong do dịch COVID-19 và tỷ lệ tử vong là 2,37%. 

Chú thích ảnh
 Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc ngày 10/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Có thể thấy Hàn Quốc đã dần kiểm soát được tình hình dịch bệnh sau vụ lây nhiễm tập thể từ ổ dịch Itaewon, song KCDC nhấn mạnh phải hết sức cảnh giác với những trường hợp "phát hiện nhiễm bệnh khá muộn", nhất là khi đang có dấu hiệu bùng phát thêm các ổ dịch tập thể ở bệnh viện Samsung và một số khu vực đông người nước ngoài. 

* Tại Ấn Độ, Bộ Y tế nước này ngày 22/5 thông báo đã ghi nhận thêm 148 ca tử vong do COVID-19 và 6.088 ca nhiễm mới, nâng tổng số tử vong lên 3.583 người và tổng số ca mắc bệnh lên 118.447 trường hợp. Đây là số ca nhiễm mới tăng cao nhất theo ngày kể từ khi dịch bùng phát ở Ấn Độ. Tổng cộng 48.534 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi bình phục.   

Ấn Độ đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 25/3 và tuần trước đã gia hạn lệnh này đến ngày 31/5.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm