Chọn trang phục, trang sức theo phong thuỷ: Mệnh Kim

25/01/2017 20:11 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những người mang mệnh Kim nếu muốn gặp may mắn, hãy chọn những loại trang phục có màu sắc tươi sáng như màu vàng, trắng…

Trong ngũ hành, người mệnh Kim tượng trưng cho kim khí, kim loại trong trời đất, được nuôi dưỡng bởi khoáng vật đất đá, kết tinh và tôi luyện từ đất đá. Theo luật tương sinh, Thổ sinh Kim vì vậy những người mệnh Kim khi chọn trang phục, xe cộ, màu sơn…nên cố gắng chọn những màu sắc có tính Thổ để nhận được nhiều may mắn.


Cụ thể, những người mệnh Kim hợp nhất với tone màu sáng như: màu vàng, vàng ánh kim hoặc màu trắng. Ngoài ra, màu đất (nâu), màu xám cũng khá thích hợp. Vì vậy, để tăng lên sự may mắn, giảm cái xấu, giúp công việc thuận lợi, khi chọn trang phục, những người mệnh Kim nên ưu tiên chọn những trang phục, phụ kiện (túi xách, giày, dép…) có tone màu trắng, màu vàng tươi sáng, màu ánh kim…



Những bộ váy màu trắng tinh khôi…



Hay vàng tươi sáng là một lựa chọn cho các cô gái mệnh Kim



Màu nâu cũng được coi là màu sắc tương sinh của mệnh Kim. Tuy nhiên khi chọn trang phục màu nâu, bạn nên chọn lựa thật cẩn thận vì nó có thể khiến bạn bị già đi



Cánh đàn ông cũng có thể trở nên sành điệu hơn nhờ cách mix trang phục với màu trắng, vàng…

Cũng theo quan niệm tương khắc thì Hoả khắc Kim nên những người mệnh Kim nên tránh những màu sắc có tính Hoả như màu đỏ, màu hồng… Những màu này sẽ khiến người chủ hao tổn tài khí, ảnh hưởng không tốt đến công việc, cuộc sống cũng như tình cảm.



Những loại trang sức màu trắng rất phù hợp với người mệnh Kim

Đeo trang sức gì đối với từng mệnh cũng rất quan trọng. Theo đó, những người mệnh Kim nên sử dụng trang sức đá quý tự nhiên có màu của đất để có sức khoẻ dồi dào. Ngoài ra, Kim có thể khắc Mộc, vì vậy những người mệnh này có thể sử dụng các loại trang sức màu xanh lá cây.

Một số trang sức phù hợp với người mệnh Kim là: đá thạch anh vàng, bạc trắng, vàng, sapphire trắng, kim cương…

Tương tự với việc chọn màu xe hay sơn màu nhà… những người mệnh Kim cũng nên lựa chọn và kết hợp các màu phù hợp: nâu, vàng, trắng… Những màu này sẽ mang lại niềm vui, sự may mắn đến cho người mệnh Kim.

Ngày đầu năm mới, nếu đồng hành cùng những màu sắc phù hợp, người mệnh Kim sẽ có một năm mới may mắn và nhiều niềm vui.

Hoàng Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm