Cháy siêu thị tại Thanh Hóa: Lửa to giữa nắng nóng và gió mạnh

02/06/2016 21:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Chiều 2/6, một siêu thị đồ gia dụng tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia (đối diện khu vực Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa) bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản và hàng hóa. Ước tính thiệt hại do hỏa hoạn lên đến hàng tỷ đồng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã điều động hai xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tích cực tham gia chữa cháy. Các lực lượng, phương tiện chữa cháy của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng được huy động phối hợp chữa cháy.

Để đám cháy không lan rộng ra xung quanh, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dùng máy xúc, thiết bị hỗ trợ phá dỡ tường vây quanh khu siêu thị, đưa phương tiện chữa cháy tiếp cận gần với đám cháy đang bùng phát dữ dội, ngăn không cho cháy lan.

Tuy nhiên, do ngoài trời lúc xảy ra vụ hỏa hoạn rất nắng nóng, nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, kết hợp gió thổi mạnh, hanh khô nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Cho đến tối 2/6 lực lượng cứu hóa vẫn phải cử cán bộ túc trực tại hiện trường nhằm ngăn ngừa ngọn lửa bùng phát trở lại. Các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm