Cháy nhà ở quận Phú Nhuận, 4 nạn nhân đang nguy kịch

06/12/2016 21:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến tình hình 4 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại địa chỉ số 126D Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh vào trưa 6/12, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đến thời điểm 20 giờ ngày 6/12, tình trạng các bệnh nhân khá nguy kịch, tiên lượng xấu, trong đó có một nạn nhân gần như không còn khả năng cứu chữa. 

Bác sỹ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, cả 4 trường hợp đều được chẩn đoán bị bỏng lửa xăng. Trong đó, bệnh nhân Tạ Quang Vũ (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị nặng nhất, được chuyển đến trong tình trạng bỏng 92%, gần như không có khả năng cứu sống. Bệnh nhân Nguyễn Văn Hiếu ( 24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị bỏng 76%. Bệnh nhân Lê Thanh Tú (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) bị bỏng 43%. Cả 3 nạn nhân Vũ, Hiếu và Tú đều bị bỏng đường hô hấp rất nghiêm trọng. Riêng nạn nhân Phan Nguyễn Tấn Anh (21 tuổi, ngụ quận 4) bị bỏng 71%, tiên lượng khá hơn do không bị bỏng đường hô hấp. 

Bác sỹ Ngô Đức Hiệp nhận định các nạn nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch, đặc biệt là 3 nạn nhân bị bỏng đường hô hấp. Cả 4 nạn nhân trên đang phải đặt nội khí quản, khả năng cứu sống là rất thấp...". 

Các bác sỹ đang tích cực bù dịch, điện giải, phòng chống nhiễm trùng cho các bệnh nhân. Cũng theo bác sỹ Hiệp, bỏng đường hô hấp có thể gây phù nề, bít kín đường hô hấp, khí phế thủng, xẹp phân thùy phổi dẫn đến suy hô hấp, gây tử vong rất cao. 

Trong chiều 6/12, các đơn vị nghiệp vụ của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an quận Phú Nhuận đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nổ là căn nhà 5 tầng, địa chỉ số 126D Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận) khiến 4 thanh niên bị thương nặng.

Vụ nổ xảy ra tại căn phòng tại tầng 4 của căn nhà, có hiện tượng cháy nổ hơi khí, mùi xăng nồng nặc. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ nổ có thể do các thanh niên sử dụng xăng, hơi xăng gặp lửa nên gây nổ (có thể do sử dụng bật lửa để hút thuốc). 

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Đinh Hằng – Thành Chung/ TTXVN 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm