Cháy lớn tại cơ sở bao bì sát đường dây diện cao thế khiến thành phố Vũng Tàu mất điện

12/12/2017 15:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/12, tại cơ sở bao bì nằm trong khu vực 6 Nhà máy chế biến hải sản Phước Cơ (đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Do là nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy, xe cứu hỏa khó tiếp cận nên ngọn lửa bùng phát nhanh, trùm lên lưới điện cao thế cung cấp cho thành phố Vũng Tàu khiến ngành Điện lực tỉnh phải cắt điện toàn thành phố.

Theo người dân sống gần hiện trường vụ cháy, ban đầu đám cháy nhỏ nhưng sau đó bất ngờ có tiếng nổ lớn nên ngọn lửa bùng phát nhanh. Chung quanh cơ sở bao bì này lại có nhiều container nên lực lượng cứu hỏa rất khó tiếp cận để chữa cháy.

Chú thích ảnh
 Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN

Lực lượng cứu hỏa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng với sự hỗ trợ của lực lượng chữa cháy ngành Dầu khí đã khẩn trương có mặt tại hiện trường dập lửa. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, ngăn không cháy lan sang các nhà máy chế biến hải sản bên cạnh.

Chú thích ảnh
Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN

Hiện lực lượng cứu hỏa vẫn đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dập tắt những điểm cháy âm ỉ bên trong. Sau khi đám cháy được khống chế, đến 14 giờ 30 ngày 12/12, lưới điện cung cấp cho thành phố Vũng Tàu được vận hành và toàn thành phố đã có điện trở lại.

Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cháy lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, ba người tử vong

Cháy lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, ba người tử vong

Vào khoảng 5 giờ ngày 4/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà của anh Đinh Văn Mười ở địa chỉ 161D Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi xảy ra cháy, trong nhà có 5 người, nhưng ba người đã không kịp thoát ra ngoài.

TTXVN/Đoàn Mạnh Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm