Cháy lớn tại bãi đỗ xe bồn chở xăng ở thành phố Nha Trang

28/11/2018 07:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 27/11, tại bãi đỗ xe bồn chở xăng dầu thuộc địa bàn xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ phát lửa, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát gây nên vụ cháy lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh: Cây xăng cháy lớn, người dân hoảng sợ bỏ chạy

Thành phố Hồ Chí Minh: Cây xăng cháy lớn, người dân hoảng sợ bỏ chạy

Chiều 1/10, một cây xăng nằm trên đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) đang hoạt động thì xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy sau đó lan rộng, thiêu rụi 5 trụ bơm xăng.

Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ từ những phút ban đầu của vụ cháy và có khoảng 4-5 chiếc xe bồn đã bị ngọn lửa bao trùm.

Hàng chục hộ dân sống ở khu vực xung quanh đã nhanh chóng di tản ra xa mà không kịp di dời tài sản, đồ đạc.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy thời điểm lúc 22 giờ 50. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang với hơn 10 xe chuyên dụng đã đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng dân quân địa phương triển khai công tác dập lửa.

Cả khu vực nói trên đã được cắt điện để ngăn ngừa đám cháy lây lan ra diện rộng.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy có phần suy giảm nhưng sau đó 30 phút đã cháy lớn trở lại. Đến 22 giờ ngày 27/11, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do vụ cháy gây ra.

TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm