Cháu bé 20 tháng tuổi ngã xuống suối thiệt mạng

24/11/2017 22:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/11, cháu bé Phạm Khương Nghi (20 tháng tuổi) ở xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) bị ngã xuống suối thiệt mạng trong đợt mưa lũ diễn ra trên diện rộng tại tỉnh Bình Định.

Thông tin trên vừa được Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định khẳng định. 

Từ 19 giờ tối 23/11 đến 15 giờ chiều 24/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa lớn diện rộng, mưa bình quân 38mm. Mưa lớn ở khu vực miền núi phía bắc tỉnh và lưu vực sông Kôn, tại An Toàn 126mm, xã An Nghĩa 102mm, hồ Trong Thượng 96mm, hồ Hóc Sim 91mm, hồ Cẩn Hậu 91mm, An Hòa 85mm, xã Canh Hòa 78mm, xã Canh Liên 71mm, hồ Núi Một 67mm, hồ Quang Hiển 63mm, Tây Xuân 61mm, hồ Thạch Khê 55mm, hồ Hòn Lập 53mm, hồ Diêm Tiêu 52mm, hồ Mỹ Thuận 50mm, Hoài Nhơn 48mm, Vĩnh Sơn 48mm, Thạnh Hòa 46mm, xã Đak-Măng 44mm, Định Bình 42mm.

Chú thích ảnh

Mưa lớn trên diện rộng làm cho mực nước sông tại Bình Định lên nhanh, đang ở mức trên báo động 1 và báo động 2. Nhiều địa phương vùng trũng thấp bị mưa lũ gây ngập, chia cắt, hàng ngàn học sinh tại khu vực phía đông huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát, tiếp tục phải nghỉ học.

Sau trận bão số 12 gây ngập úng tại nhiều vùng trũng thấp, hiện đời sống người dân những khu vực này tiếp tục gặp khó khăn, nhất là tình trạng thiếu nước sạch để uống và sinh hoạt.

Công tác tìm kiếm người mất tích trong đợt bão số 12 vẫn được Cảng vụ Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản phối hợp với các cơ quan Trung ương tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa to, sóng lớn suốt mấy ngày qua nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến thời điểm này, 4 tàu hàng bị chìm đã được hút dầu, 2 tàu Hoa Mai 68 và Sơn Long 08 chưa hút được; công tác cứu hộ, lên phương án trục vớt các tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn đang gặp khó khăn, tàu Biển Bắc 16 và Hà Trung 98 chưa tiếp tục triển khai được vì thời tiết xấu. UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ trục vớt tàu chìm.

Cuộc sống vất vả của người dân các nơi đang vật lộn trong mưa lũ

Cuộc sống vất vả của người dân các nơi đang vật lộn trong mưa lũ

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở nhiều địa phương, nhiều ngôi nhà, hoa màu bị nước cuốn trôi, phương tiện giao thông đi lại chủ yếu bằng thuyền.

Theo Phạm Kha - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm