Cầu siêu mùa Vu Lan cho các nạn nhân thảm họa máy bay

10/08/2014 15:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (ngày 9/8, tức ngày 14/7 Âm lịch), tại Bảo tháp Tây Thiên (Vĩnh Phúc) diễn ra lễ cầu siêu nhân mùa Vu Lan, trong đó hướng tới các nạn nhân các vụ tai nạn máy bay thảm khốc thời gian qua.

Trong truyền thống Phật giáo nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng, lễ Vu Lan – Rằm tháng Bảy có ý nghĩa quan trọng. Theo quan niệm dân gian của người Việt, mùa Vu Lan, mùa Xá tội vong nhân là dịp để tri ân cha mẹ, tổ tiên, là khoảnh khắc để mỗi người cùng lắng tâm suy ngẫm về tình cảm gia đình, công dưỡng dục của mẹ cha.

Ngày 9/8 (tức ngày 14/7), tại Bảo tháp Tây Thiên (Vĩnh Phúc) diễn ra lễ cầu siêu nhân mùa Vu Lan theo truyền thống Kim Cương thừa với sự tham gia của hàng ngàn Phật tử.

Đặc biệt khóa lễ cầu siêu đã dành những thời khắc linh thiêng để tưởng nhớ, cầu nguyện siêu sinh cho các nạn nhân nạn nhân xấu số của các thảm hoạ diễn ra gần đây như vụ tai nạn máy bay trực thăng rơi tại Hoà Lạc (Hà Nội) làm 19 chiến sĩ tử nạn, vụ 2 máy bay MH370 và MH17 của hàng không Malaysia bị rơi khiến gần 550 người thiệt mạng, máy bay Algeria rơi làm 116 hành khách phi hành đoàn tử nạn, chiến sự tại dải Gaza khiến nhiều thường dân thiệt mạng...

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm