CẬP NHẬT vụ xe khách đâm đám tang ở Vĩnh Phúc: Khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng tài xế lái xe khách

29/03/2019 13:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, khoảng 5 giờ ngày 27/3, tại ngã 4 quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, thuộc địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe khách với đoàn người đưa đám tang, làm 7 người chết, 1 người bị thương. 

CẬP NHẬT xe tải đâm vào đám tang: 7 người chết tại chỗ, thêm 2 người chết tại viện

CẬP NHẬT xe tải đâm vào đám tang: 7 người chết tại chỗ, thêm 2 người chết tại viện

Hồi 13h55 ngày 21/1, tại km 76+410, Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải biển kiểm soát 29C-71953 đâm vào đoàn người đi đám tang.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng tài xế lái xe khách

Sáng 29/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Phú (sinh năm 1976, ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), tài xế xe khách lao vào đoàn người đưa tang khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Trước đó, ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chú thích ảnh
Chiếc xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người đi đưa tang tử vong, 3 người khác bị thương

Như TTXVN đã thông tin, sáng 27/3, tại ngã tư quốc lộ 2C giao với tuyến đường đi vào địa bàn thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, xe khách 27B-003.43 lao vào đoàn người đang đưa đám tang, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong; 3 người bị thương. Tất cả 10 người bị nạn cùng sinh sống tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

Khởi tố hình sự

Khởi tố vụ án hình sự vụ xe khách tông vào đoàn đưa tang, 10 người thương vong.

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, khi đủ các căn cứ sẽ khởi tố bị can trong thời gian tới.

Hỗ trợ gia đình các nạn nhân 

Ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/trường hợp; người bị thương nặng phải điều trị là 3 triệu đồng/người. Tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương kịp thời giúp đỡ các gia đình có nạn nhân tử vong, tổ chức mai táng theo tập quán địa phương.

Xe khách đâm đám tang, Tai nạn giao thông vĩnh phúc, Tai nạn Vĩnh phúc, xe khách đâm xe tang, xe khách đâm xe tang, tngt vĩnh phúc, đám tang vĩnh phúc, xe khách tai nạn
Thứ trưởng Bộ Giao thông Lê Đình Thọ và đại diện Ủy ban ATGT quốc gia, cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thăm hỏi động viên gia đình bị nạn. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch- TTXVN

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 27/3, tại ngã 4 quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, thuộc địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 27B-003.43 với đoàn người đưa đám tang. Vụ tai nạn đã làm 7 người chết, 3 người bị thương. 

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND, các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

* Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. Công an tỉnh đang tiến hành các thủ tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách đâm đám tang, Tai nạn giao thông vĩnh phúc, Tai nạn Vĩnh phúc, xe khách đâm xe tang, xe khách đâm xe tang, tngt vĩnh phúc, đám tang vĩnh phúc, xe khách tai nạn
Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc làm việc tại hiện trường. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân không may tử vong và động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Xe khách đâm đám tang, Tai nạn giao thông vĩnh phúc, Tai nạn Vĩnh phúc, xe khách đâm xe tang, xe khách đâm xe tang, tngt vĩnh phúc, đám tang vĩnh phúc, xe khách tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND huyện Vĩnh Lạc, xã Trung Nguyên tập trung ưu tiên cao nhất để cứu chữa các nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người trong vụ việc; thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân để sớm khắc phục hậu quả vụ việc. Khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, đặc biệt cần xác minh trách nhiệm lái xe, chủ xe gây tai nạn giao thông, kiểm tra ma túy và chất kích thích thần kinh trong máu của lái xe.

Xe khách đâm đám tang, Tai nạn giao thông vĩnh phúc, Tai nạn Vĩnh phúc, xe khách đâm xe tang, xe khách đâm xe tang, tngt vĩnh phúc, đám tang vĩnh phúc, xe khách tai nạn
Chiếc xe khách gây tai nạn. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Đồng thời, các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, loại khỏi đội ngũ những lái xe dương tính với ma túy; tiếp tục rà soát, đánh giá phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xác định và xử lý toàn bộ các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khẩn trương tới hiện trường thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân và phối hợp với lãnh đạo tỉnh Vĩnh phúc chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Xe khách đâm đám tang, Tai nạn giao thông vĩnh phúc, Tai nạn Vĩnh phúc, xe khách đâm xe tang, xe khách đâm xe tang, tngt vĩnh phúc, đám tang vĩnh phúc, xe khách tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Ảnh: TTXVN phát

 

Đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND Huyện Vĩnh Lạc, Xã Trung Nguyên:

1. Tập trung ưu tiên cao nhất để cứu chữa các nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người trong vụ việc; thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân để sớm khắc phục hậu quả vụ việc.

2. Khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ TNGT, đặc biệt cần xác minh trách nhiệm lái xe, chủ xe gây tai nạn giao thông, kiểm tra ma tuý và chất kích thích thần kinh trong máu của lái xe.

3. Khẩn trương tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, loại khỏi đội ngũ những lái xe dương tính với ma tuý.

4.Tiếp tục rà soát, đánh giá phối hợp với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam để xác định và xử lý toàn bộ các điểm đen, tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến Quốc lộ và đường địa phương trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẩn trương tới hiện trường thăm hỏi động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân và phối hợp với lãnh đạo tỉnh Vĩnh phúc chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Thị Mai - sn 1962, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên

2. Nguyễn Thị Long - sn 1933, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên

3. Nguyễn Đức Kiên - sn 1978, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên

4. Nguyễn Văn Tuyến - sn 1960, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên

5. Nguyễn Thị Cộng - sn 1946, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên

6. Nguyễn Thị Lũng - sn 1949, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên

7. Nguyễn Văn Đảng - sn 1989, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên

Danh sách nạn nhân bị thương: 

1. Lê Xuân Quý, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên

2. Nguyễn Thị Mậu, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên

3. Nguyễn Thị Ten, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên

T.N (Theo TTXVN, Vnews, antoangiaothong.gov.vn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm