CẬP NHẬT: Trực thăng Mi-171 gặp nạn, các chiến sĩ sống sót bị thương rất nặng

07/07/2014 13:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethoavanhoa.vn) - Theo phóng viên Thể thao & Văn hóa đang có mặt hiện trường, vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng Mi-171 đã khiến 16 người thiệt mạng, 5 người bị thương.

Như Thể thao & Văn hóa đã đưa tin, lúc 07h46 sáng nay 7/7/2014, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km. Chiếc may bay trực thăng Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bay huấn luyện nhảy dù đã bị mất liên lạc và rơi.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại Viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây - Hà Nội), bầu không khí khá nặng nề. Rất đông người nhà của những người gặp nạn đã tập trung ở đây để chờ đón nhận thi thể của người thân.

Đoàn xe cứu thương quân đội đưa những thi thể cuối cùng của các chiến sĩ hy sinh rời khỏi khu vực sân bay Hòa Lạc

[Xem thêm: Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn]

Danh sách 16 người thiệt mạng trong vụ tai nạn rơi máy bay này đã được lực lượng chức năng xác định cũng như thông báo đến gia đình. Phần lớn đều sống tại Hà Nội.

Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân rời Viện Quân y 105... Ảnh: Doãn Tấn




... về đến Nhà tang lễ Viện Quân y 108. Ảnh: Phạm Mỹ

Tám xe cứu thương của Quân đội đã được huy động để đưa thi thể của những người thiệt mạng từ Viện Quân y 105 về Viện Quân y 108 và Viện Quân y 354 tại trung tâm thủ đô Hà Nội, để tiện cho việc hậu sự, bàn giao cho phía gia đình.

Theo thông tin mới cập nhật, 2 trong số 5 chiến sĩ được đưa về điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia đã tử vong. Như vậy, đã có 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay huấn luyện Mi-171 sáng nay.

Chiều nay 7/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến Viện Bỏng Quốc gia, thăm các chiến sỹ bị thương nặng trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-171 tại Thạch Thất, Hà Nội.

Chủ tịch nước đã gặp gỡ các bác sỹ, nhân viên y tá Viện Bỏng Quốc gia đang trực tiếp cấp cứu cho các chiến sỹ, nghe đội ngũ bác sỹ hội chẩn báo cáo về tình trạng sức khỏe hiện tại của các bệnh nhân.

Chủ tịch nước dặn dò đội ngũ y bác sỹ của Viện làm hết sức mình, tập trung mọi phương tiện, trang thiết bị y tế để cứu chữa cho các chiến sỹ bị nạn. Hiện nay, các bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, đa chấn thương do va đập mạnh, đặc biệt các chiến sỹ đều bị bỏng nặng từ 50 - 70%, suy hô hấp.

Cũng trong chiều nay, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chính thức thông tin, các chiến sĩ nhập viện trong tình trạng nặng do bỏng sâu (bỏng sâu 50%-60%) cùng với chấn thương gây khó khăn trong điều trị và phục hồi sau này.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Chính, Chính ủy Học viện Quân y, cho biết các bác sĩ, điều dưỡng giỏi của Viện Bỏng Quốc gia và Bệnh viện Quân y 103 đã phối hợp rất chặt chẽ, chăm sóc, điều trị cho các chiến sĩ bị nạn. Trong số chiến sĩ đang điều trị, phần lớn trong độ tuổi 30-32. Hai trong số 5 chiến sĩ nhập viện có vợ đang mang bầu sắp đến ngày sinh nở.

Cao Mạnh Tuấn - Đông Hà - Phạm Mỹ - Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm