CẬP NHẬT Sập cầu treo ở Đồng Nai: 1 người bị thương, không còn ai rơi xuống sông chưa tìm thấy

15/11/2016 21:11 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 14 giờ ngày 15/11, cầu treo Tà Lài bắc qua sông Đồng Nai (thuộc địa bàn huyện Tân Phú, Đồng Nai) bất ngờ bị sập. Thời điểm cầu sập, ít nhất có 4 người cùng phương tiện giao thông bị rơi xuống sông.

Cập nhật

Tối 15/11, một lãnh đạo UBND huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, vụ sập cầu treo Tà Lài đã làm 4 người rơi xuống sông nhưng cả 4 người đều được lực lượng chức năng cứu vớt đưa lên bờ an toàn.

Có 1 người bị thương ở chân đã được đưa đến cơ sở y tế, những người còn lại sức khỏe đã dần ổn định.

Đến tối cùng ngày, không có thông tin về việc vẫn còn người rơi xuống sông chưa tìm thấy.


Ông Trần Bá Đạt, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú cho biết, sau khi cầu Tà Lài sập, huyện đã điều động lực lượng đến khu vực trên để tham gia cứu hộ cứu nạn. 4 người bị rơi xuống sông, sau đó đã tự bơi và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa lên bờ an toàn.


Cầu treo Tà Lài bị sập. Ảnh Sỹ Tuyên - TTXVN


Cầu Tà Lài khi bị sập vào chiều 15/11. Ảnh: X.Hoàng - Người Lao động

Hiện lực lượng chức năng huyện Tân Phú đang tiếp tục tìm kiếm tại khu vực cầu sập vì vẫn chưa xác định cụ thể số người bị rơi xuống sông.

Cầu treo Tà Lài bắc qua phía thượng nguồn sông Đồng Nai dài 164 m, rộng 4 m, chỉ dành cho xe máy, được đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng và đưa vào sử dụng năm 2005.

Lãnh đạo huyện Tân Phú cho biết, trước mắt để đảm bảo việc đi lại cho người dân, phương án là sử dụng bến phà gần đó để vận chuyển người dân qua sông. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ sập cầu này.

Báo Đồng Nai dẫn lời ông Lê Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Tà Lài cho biết, mặc dù đã xác định được 4 người, nhưng hiện nay lực lượng cứu hộ của huyện Tân Phú và của xã Tà Lài vẫn tiếp tục dùng ca nô và xuồng máy đi dọc sông Đồng Nai để tìm kiếm những người có thể bị nạn còn sót lại. Nguyên nhân dẫn đến sập cầu đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau đây là chùm ảnh trên báo Đồng Nai về hiện trường vụ tai nạn:


Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc


Các nạn nhân được người dân và công an xã cứu vớt đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu


Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Phú đưa cano, xuồng máy xuống để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân

Sỹ Tuyên - TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm