Cảnh báo tai nạn thương tích trẻ em những ngày Lễ, Tết ​

07/01/2019 22:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 7/1, Bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, số lượng trẻ em nhập viện điều trị do tai nạn thương tích gia tăng bất thường. Điều này báo động phụ huynh cần chú ý nhắc nhở, bảo vệ con em trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức khám và siêu âm tim miễn phí cho trẻ em

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức khám và siêu âm tim miễn phí cho trẻ em

Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long thông báo tổ chức “Khám và siêu âm tim miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi đã có chỉ định mắc bệnh tim bẩm sinh, lõm ngực, tim mắc phải”.

Từ đầu năm 2019 đến nay, số ca nhập viện do tai nạn thương tích tăng gấp 5 lần so với cùng thời điểm năm 2018 và mức độ tai nạn cũng nghiêm trọng hơn. Cụ thể, chỉ trong 4 ngày đầu năm, Khoa Răng hàm mặt đã tiếp nhận 10 trường hợp trẻ bị chấn thương nghiêm trọng do tai nạn. Trong đó, hầu hết trẻ gặp tai nạn do tự điều khiển xe máy, xe đạp điện hoặc được cha mẹ chở bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa   Ảnh: TTXVN

Điển hình là bé H.S.P (6 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) được mẹ chở xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm nên khi tai nạn xảy ra, bệnh nhi văng ra đường và bị chấn thương sọ não, gãy hàm gò má. Tương tự, bệnh nhi N.T.P (5 tuổi, trú tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng bị gãy tay phải, gãy xương hàm dưới cằm, xây xát nhiều chỗ khi được người lớn chở bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, dù chưa đủ tuổi điều khiển xe máy nhưng bé P.H.C (15 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) vẫn chạy xe máy và bị ngã chấn thương sọ não, gãy xương hàm mặt, vỡ xương gò má và ổ mắt. Trong các ca tai nạn, nặng nhất là trường hợp bé P.T.T.A (11 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang) được mẹ chở bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, khi xảy ra tai nạn đã bị xe khác vượt lên làm bệnh nhi bị gãy cả hai tay, mũi dập nát, chấn thương sọ não và bất tỉnh.  

Theo Bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu, khi gặp tai nạn thương tích, đa số trẻ đều bị nhiều chấn thương, gãy nhiều xương phức tạp, dự báo sẽ để lại di chứng chức năng và thẩm mỹ sau này làm ảnh hưởng đến sự phát triển và tâm lý của trẻ. Do đó, bác sỹ Nguyễn Văn Đẩu cảnh báo, thời gian nghỉ Tết kéo dài là lúc trẻ được ở nhà, đi chơi nhiều, trong khi phụ huynh lại bận rộn, không có thời gian để mắt đến trẻ thì nguy cơ xảy ra tai nạn càng lớn. Thậm chí, việc đưa trẻ đi chúc Tết cũng nên cẩn thận, đề phòng trường hợp bị chó tấn công bởi riêng năm 2018, Khoa Răng hàm mặt của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cấp cứu khoảng 30 trường hợp trẻ bị chó cắn nát mặt. Ngoài ra, dịp Tết, phụ huynh nên kiểm soát việc mua đồ chơi của trẻ bởi đây là thời điểm trẻ thường nhận được nhiều tiền lì xì nên dễ mua các đồ chơi không rõ nguồn gốc, gây hại cho sức khỏe./.

Đinh Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm