Căng thẳng bùng phát trở lại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

20/10/2012 06:31 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ngày 19/10, hãng tin KCNA dẫn tuyên bố của Bộ chỉ huy Mặt trận phía Tây thuộc Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA), đã cảnh báo sẽ nổ súng vào khu vực biên giới của Hàn Quốc, nếu nước này tiếp tục hoạt động rải truyền đơn chống Triều Tiên trong tuần tới.

KPA nói rằng truyền đơn sẽ được rải từ vùng Rimjin Pavillion của thành phố Phaju, tỉnh Kyonggi của Hàn Quốc vào trưa ngày 22/10 và cáo buộc quân đội Hàn Quốc đứng sau hoạt động này. Bình Nhưỡng đe dọa khu vực Rimjin Pavilion và vùng lân cận sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên bị tấn công và khuyến cáo người dân Hàn Quốc sống tại khu vực trên sơ tán để tránh rủi ro.

Một nhà hoạt động Hàn Quốc chuẩn bị rải truyền đơn sang phía Triều Tiên

Đáp lại lời đe dọa từ phía Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin khẳng định Seoul sẽ trả đũa nếu bị tấn công. "Chúng tôi sẽ đập tan nguồn thực hiện vụ tấn công" - ông tuyên bố. Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với nhau, bởi cuộc chiến diễn ra trong giai đoạn 1950 - 1953 giữa đôi bên đã kết thúc bằng một hiệp ước ngừng bắn, không phải hiệp định hòa bình.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm