Cần triệt phá sới bạc gần trung tâm thành phố Hải Dương

02/02/2014 22:00 GMT+7 | Thế giới

Gần đây, người dân thành phố Hải Dương rất bức xúc với một sới bạc ngang nhiên tồn tại giữa ban ngày và được tổ chức tại cuối đường Điện Biên Phủ, đối diện với nhà hàng 559, Thành phố Hải Dương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sới bạc này đã mọc lên khá lâu, được tổ chức ngay trên vỉa hè trước cửa Bưu điện Cẩm Thượng và văn phòng của hãng xe Hải Âu (đầu lối rẽ từ đường gom của Quốc lộ 5 rẽ vào đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương).

Hàng ngày có hàng chục đối tượng từ lái xe ôm, lái xe taxi và nhiều thành phần khác tụ tập để chơi. Hình thức đánh bạc là “xóc đĩa” nên có rất nhiều đối tượng tham gia.

Một người dân sống gần khu vực trên bức xúc: “Các đối tượng thường xuyên tụ tập sát phạt lẫn nhau, chửi tục, cãi nhau ầm ĩ gây mất trật tự. Nhiều người chỉ vì tò mò, ham vui mà đã bị mất hàng triệu ở sới bạc này. Thậm chí, chính từ sới bạc này đã xảy ra không ít vụ đánh nhau chỉ vì cay cú thua, thắng khi chơi”.

Một lái xe ôm đỗ xe chờ khách tại khu vực này cho biết: Đối tượng "cầm cái" tại sới bạc là một “dân anh chị” khá có máu mặt. Người chơi tại sới bạc nếu hết tiền sẽ được vay ngay tại chỗ với lãi suất 10% (tức là vay 1 triệu đồng thực chất chỉ được lấy 900 nghìn đồng).

Không chỉ gây mất trật tự, sới bạc còn gây một ấn tượng không tốt đối với du khách đến với Thành phố Hải Dương. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm dẹp bỏ sới bạc để lập lại trật tự và giữ gìn hình ảnh đẹp của Thành phố Hải Dương trong lòng du khách.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm