Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh làm Bí thư Thành ủy Phúc Yên

03/12/2018 22:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/12, tại thành phố Phúc Yên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Phúc Yên.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Trưa 16/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại khu chung cư tái định cư 17,3ha, phường Bình Khánh và khu tạm cư An Phú, phường An Phú, Quận 2.

Cụ thể tại Quyết định số 1288 ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) giữ chức Bí thư Thành ủy Phúc Yên.

Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: http://phucyen.vinhphuc.gov.vn

Ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc trao Quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Văn Mạnh trên cương vị mới luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Phúc Yên ngày càng phát triển.

Ông  Nguyễn Văn Mạnh cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tin tưởng giao trọng trách. Ở cương vị mới, ông Nguyễn Văn Mạnh hứa sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, đem tâm huyết, trí tuệ của mình và kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đi trước, xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố ngày càng vững mạnh…

Tháng 10/2018, thành phố Phúc Yên tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Thành phố có vị trí thuận lợi, là đầu mối giao thông kết nối các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế Bắc Bộ bằng hệ thống giao thông huyết mạch như: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2A, Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai... Thành phố Phúc Yên chỉ cách Sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 10 km. Đây là những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Phúc Yên là địa chỉ hấp dẫn, thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới như: Toyota, Honda... Nhiều khu đô thị, dự án nghỉ dưỡng cao cấp được đầu tư và hoạt động hiệu quả như: Khu đô thị Đồng Sơn, Khu đô thị Xuân Hòa, Khu đô thị Hùng Vương Tiền Châu và một số đô thị khác...; các Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao như Flamingo Đại Lải, Sân golf Đại Lải...

Nhiều năm qua, Phúc Yên luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách trong 3 năm gần đây đều đạt và vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng; thu nhập trung bình đầu người hàng năm đạt trên 75,2 triệu đồng/người/năm…/.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm