Bộ GD&ĐT cảnh báo đối tượng giả danh cán bộ Vụ Giáo dục dân tộc

17/09/2018 11:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi văn bản đến các Sở Giáo dục và Đào tạo, cảnh báo hiện tượng giả danh cán bộ của Vụ Giáo dục dân tộc (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi rõ: Theo phản ánh của các địa phương, hiện nay có đối tượng giả danh ông Vũ Văn Thăng, chuyên viên của Vụ Giáo dục dân tộc (Bộ Giáo dục và Đào tạo) yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin liên quan đến các Trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Chuyên viên Vũ Văn Thăng, nguyên là cán bộ của Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển đến công tác tại cơ quan khác từ tháng 3/2018. Trong thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo không có công văn yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến trường phổ thông dân tộc nội trú.

Vì vậy, Bộ đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo không cung cấp thông tin hoặc báo cáo theo yêu cầu của các đối tượng không xác định. Khi nhận được những yêu cầu bất thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục kiểm tra, xác nhận, đồng thời báo cáo Văn phòng Bộ để được hướng dẫn xử lý.

TTXVN/Việt Hà

Giả danh cán bộ tuyển dụng để hiếp dâm, cướp tài sản

Giả danh cán bộ tuyển dụng để hiếp dâm, cướp tài sản

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ Phạm Thế Hòa, sinh năm 1978, ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng, vì có hành vi cướp tài sản và hiếp dâm phụ nữ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm