Bến Mỹ Đình ùn ứ vì cả trăm xe phản đối di chuyển, không nhận khách

30/12/2016 11:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 30/12, tại bến xe khách Mỹ Đình, rất nhiều nhà xe kinh doanh vận tải hành khách đi tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Bình... đã bỏ bến để phản đối di chuyển xe về bến xe Nước Ngầm.

Theo ước tính, đến khoảng 9 giờ 30 phút đã có hơn 100 xe tham gia bỏ bến. Các nhà xe đóng cửa, không bắt khách, không di chuyển xe, gây ách tắc phân luồng xe trong bến.


Lực lượng chức năng thực hiện công tác bảo vệ trật tự.

Sau khi các lực lượng chức năng vào cuộc, nhà xe mới di chuyển xe ra khỏi bến đúng giờ quy định. Tuy nhiên, xe vẫn không đón khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, dịp nghỉ tết nên lượng hành khách về quê qua các tuyến nói trên rất đông. Nhiều hành khách đành ngồi chờ, số khác di chuyển sang bến Nước Ngầm để có xe về quê.

Các nhà xe tham gia bỏ bến, phản đối di chuyển cho biết, họ không đồng ý chuyển xe về hoạt động tại bến Nước Ngầm, vì sẽ gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.


Các nhà xe và hành khách tập trung chật kín lối ra của bến Mỹ Đình.

Hành khách về Tết dương lịch ùn ứ tại bến Mỹ Đình.

Các nhà xe đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa,... không chạy xe nhận khách.

Theo Việt Hoàng - Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm