Bé trai bị bỏng nặng vì đốt rơm bắt chuột bằng xăng

12/04/2017 20:32 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/4/2017, các bác sĩ khoa bỏng và tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho bệnh nhi bị bỏng xăng tương đối nặng khi đốt rơm bắt chuột đồng. 

Bệnh nhi là bé trai tên K.T. (14 tuổi, quê Trà Vinh) được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng bỏng nặng ở vùng ngực, lung và hai tay với diện tích bỏng 31%, độ 3 – 4. Hiện K.T. đang được điều trị kháng sinh do vết thương rộng lớn và nhiễm trùng. 

Các bác sĩ sẽ phải thực hiện nhiều lần phẫu thuật cắt lọc và ghép da cho bệnh nhi. Đối với những trường hợp bỏng xăng như thế này sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề, đó là sẹo ở những vùng khớp sẽ biến dạng gây co rút và sẹo lồi ra.

Theo người nhà bệnh nhi cho biết K.T. cùng với em họ đốt rơm bắt chuột đồng, em họ tạt xăng vào lửa khiến lửa bùng lên, em họ hoảng sợ vứt chai xăng văng vào người K.T gây ra cháy và bỏng nặng. Trong ảnh: Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. 

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm