Bắt giữ hai hành khách Thái Lan mang súng ngắn đến Sân bay Quốc tế Nội Bài

04/03/2016 22:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Chiều 4/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã phát hiện và phối hợp với lực lượng an ninh Sân bay bắt giữ hai hành khách quốc tịch Thái Lan mang súng ngắn và đạn trong hành lý ký gửi. 


Khẩu súng ngắn được phát hiện qua soi chiếu hành lý. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, hai hành khách Thái Lan bay từ Bangkok đến Sân bay Quốc tế Nội Bài trên chuyến bay số hiệu QR 834 của hãng Qatar Airways vào lúc 14 giờ 17 phút ngày 4/3. Danh tính hai đối tượng này là: Phositthiphan Sumalee (sinh ngày 18/1/1977, hộ chiếu AA 5499424, nữ); Phositthiphan Rachasak (sinh ngày 7/4/1974, hộ chiếu AA 5499315, nam). 

Qua soi chiếu hành lý ký gửi, lực lượng hải quan chức năng phát hiện hành lý của hai hành khách quốc tịch Thái Lan có một khẩu súng ngắn có hình dạng súng côn của Mỹ. Hai đối tượng đều không khai báo hải quan khẩu súng này. 

Đến 21 giờ cùng ngày, Hải quan Hà Nội vẫn đang phối hợp với cơ quan công an lập biên bản. Hiện các cơ quan đang tiếp tục điều tra làm rõ mục đích mang súng theo máy bay của hai hành khách trên.

Hạnh Quỳnh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm