Báo Thể thao & Văn hóa ra mắt điểm in khu vực Nam Trung Bộ

16/05/2014 19:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay 16/5, tại khách sạn Hải Âu (Nha Trang - Khánh Hòa), Báo thể thao & Văn hóa -  Thông tấn Xã Việt Nam tổ chức lễ ra mắt điểm in mới tại Nha Trang để cung cấp báo sớm cho thành phố Nha Trang nói riêng và toàn bộ khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói chung, bắt đầu từ ngày 20/5/2014.

Khi người Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đón “bạn” tri âm

Đến dự buổi lễ ra mắt có ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Quốc Ninh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Thiện, Chánh Văn phòng UBND TP Nha Trang; ông Phạm Duy Lộc, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Khánh Hòa; đại diện PA 83 Công an tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp trẻ Khánh Hòa, các đại lý phát hành, Công ty Cổ phần in và Thương mại Khánh Hòa...

Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hoá, bà Trương Lê Kim Hoa phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Báo Thể thao & Văn hóa là một tờ báo có truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam. Sự hợp tác thông tin giữa tỉnh Khánh Hòa và Thông tấn xã Việt Nam là một sự gắn kết rất bền vững. Báo Thể thao & Văn hóa cũng như các ấn phẩm khác của Thông tấn xã Việt Nam luôn có mặt trong phòng làm việc của lãnh đạo tỉnh, cũng như đưa nhanh chóng những thông tin chính xác đến với độc giả. Bản thân tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của cán bộ Thông tấn xã Việt Nam tại Khánh Hòa. Về việc mở điểm in tại Nha Trang của báo Thể thao & Văn hóa nhân dịp Word Cup 2014, tôi cho rằng đây là một bước đi rất cần thiết. Từ ngày 20/5, độc giả tại Nha Trang cũng như các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên sẽ được đón nhận những thông tin mới nhất, chính xác nhất vào 6 giờ sáng hàng ngày. Tôi tin rằng độc giả sẽ rất vui mừng và mong đợi”.

Thể thao & Văn hoá cũng nhận được sự  chia sẻ của rất nhiều doanh nghiệp. Ông Lê Hữu Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa tâm sự rằng ông coi Thể thao & Văn hoá như người bạn thân thiết: “Báo Thể thao & Văn hoá có nhiều chuyên mục văn hóa - xã hội - thể thao hấp dẫn, đặc sắc, phù hợp với nhiều hoạt động kinh doanh của Công ty Yến Sào Khánh Hòa. Thời gian qua, Thể thao & Văn hoá cũng chia sẻ rất nhiều tình cảm với các chương trình hướng về cộng đồng, xã hội, chủ quyền biển đảo của Công ty. Chúng tôi hoan nghênh có thêm người bạn như Thể thao & Văn hoá tại Khánh Hòa”.

Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết: Báo TT&VH cũng như các ấn phẩm khác của TTXVN luôn có mặt trong phòng làm việc của lãnh đạo Tỉnh

Ông Dương Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Khánh Hòa cho biết: “Báo Thể thao & Văn hoá - Thông tấn xã Việt Nam là một cơ quan báo chí chính thống, có những hoạt động thông tin tuyên truyền tích cực cho công cuộc phát triển mọi mặt của đất nước nói chung, khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng. Bản thân là một người làm doanh nghiệp tại khu vực Nam Trung Bộ, tôi rất vui mừng khi báo Thể thao & Văn hoá mở điểm in tại Nha Trang. Sự kiện này ngoài việc sẽ đem đến những thông tin chính thống, cập nhật sớm, còn là nguồn cổ vũ rất lớn cho khối doanh nghiệp chúng tôi. Mở đầu cho những sự hợp tác thông tin tốt đẹp giữa báo Thể thao & Văn hoá - Thông tấn xã Việt Nam và những người làm doanh nghiệp Khánh Hòa nói riêng, Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói chung”.

“Trước đây, chúng tôi rất băn khoăn về việc sẽ chọn ân phẩm báo chí nào để phục vụ lượng khách đông đảo tại hệ thống các quán cà phê MC của công ty mình trong dịp Word Cup 2014 này. Nhưng từ ngày 20/5, báo Thể thao & Văn hóa sẽ bắt đầu in tại Nha Trang để phục vụ cho khán giả Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Khánh Hòa. Theo tôi, đây là một sự kiện rất vui cho độc giả yêu thể thao, bóng đá, và những vấn đề văn hóa, xã hội. Đọc những thông tin nhanh, chính xác, bình luận chuyên sâu về các trận đấu, những ký sự thú vị bên lề của Word Cup 2014 tại không gian các quán cà phê MC của công ty chúng tôi, Cùng cà phê Mê Trang và Thể thao & Văn hoá thưởng thức World Cup, tôi nghĩ đó là một sự kết hợp tuyệt vời”, ông Lương Thế Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Cà phê Mê Trang chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Quý, Trưởng Đại diện Báo TT&VH khu vực miền Trung- Tây Nguyên tặng hoa cám ơn ông Dương Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Khánh Hoà

Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã đến đưa tin, với tâm trạng “vui cùng Thể thao & Văn hoá”. Nhà báo Nguyễn Xuân Thành, phóng viên Báo Khánh Hòa chia sẻ tình cảm với tư cách là độc giả lâu năm của Thể thao & Văn hoá: “Hôm nay, tôi xin phát biểu với tư cách là một độc giả lâu năm của báo Thể thao & Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam. Báo Thể thao & Văn hóa là một trong những tờ báo về thể thao và văn hóa hàng đầu của nước ta, có cách viết chuyên sâu, có sự hài hòa của yếu tố văn hóa trong những bài viết thể thao. Điều này đã tạo ra một phong cách viết độc đáo, đóng đinh yếu tố đó trong lòng độc giả. Sau cùng, tôi rất vui mừng với sự kiện báo Thể thao & Văn hóa mở điểm in thứ 4 tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Điều này sẽ giúp cho báo Thể thao & Văn hóa đến với độc giả Nam Trung Bộ - Tây Nguyên sớm hơn, nhất là trong dịp World Cup 2014 này.”

Có Thể thao & Văn hoá, có cả World Cup và hơn thế nữa...

Bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng Biên tập Thể thao & Văn hoá chia sẻ: “Tôi vui mừng được thay mặt cho báo Thể thao & Văn hoá chính thức công bố khai mở điểm in mới của báo tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà để cung cấp báo sớm cho các tỉnh Nam Trung Bộ- Tây Nguyên.

Nha Trang với biển xanh cát vàng có thể coi là thủ phủ của cả khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là thành phố xinh đẹp và quyến rũ ở tầm thế giới. Trong những năm vừa qua, Nha Trang đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng vơi lượng du khách lớn đổ về, nhu cầu thông tin, giải trí của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cũng không ngừng được nâng cao. Đó chính là lý do, báo Thể thao & Văn hoá cần phải rút ngắn thời gian mang báo tới tay độc giả, đồng thơi tăng cường mở rộng diện phủ báo trên địa bàn. Với việc mở điểm in tại Nha Trang, từ 20/5/2014, báo Thể thao & Văn hoá sẽ đến tay độc giả từ 6h sáng hàng ngày và còn thơm mùi mực. Việc mở điểm in tại Nha Trang đã giúp Thể thao & Văn hoá thưc hiên được trách nhiệm đó và chúng tôi coi đó la cách tri ân thiết thực nhất với các độc giả đã yêu quý báo trong thời gian qua”.

Tổng Biên tập Báo TT&VH bà Trương Lê Kim Hoa tặng hoa cám ơn ông Lương Thế Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Cà phê Mê Trang

Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, báo Thể thao & Văn hoá từ một tờ tuần tin đã trở thành một “tập đoàn báo chí” thu nhỏ với đủ các loại hình thông tin: Báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày (phát hành tất cả các ngày trong tuần), báo Thể thao & Văn hóa Cuối tuần (phát hành thứ Năm hàng tuần), báo Thể thao & Văn hóa Điện tử (tại đại chỉ www.thethaovanhoa.vn) và các bản tin văn hóa, thể thao trên Kênh truyền hình Thông tấn (Vnews) như: Hành tinh Thể thao, Thể thao 60s, Văn hóa Toàn cảnh, talkshow Radar Văn hóa. Trên thị trường báo giấy truyền thống, hay trong lĩnh vực báo chí đa phương tiện, Thể thao & Văn hóa luôn khẳng định là một thương hiệu thông tin chính thống, có tính định hướng cao trên 2 lĩnh vực thể thao và văn hóa của Thông tấn xã Việt Nam, thể hiện ở: Tin tức chuẩn xác, nhanh nhậy, đáng tin cậy; bình luận khách quan - chính xác - cấp tiến; nội dung giàu tính tri thức và nhân văn.

Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, báo Thể thao & Văn hoá còn tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa - xã hội có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội, mà tiêu biểu là giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, giải Biếm họa Báo chí Việt Nam - cúp Rồng tre và giải Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội.

Bà Trương Lê Kim Hoa, TBT Báo Thể thao & Văn hoá và ông Ngô Anh Văn, Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên tặng hoa cám ơn ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà (đứng giữa), ông Phạm Duy Lộc, Phó Giám đốc sở Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hoà (ngoài cùng bên trái), ông Nguyễn Văn Thiện, Chánh văn phòng UBND TP. Nha Trang (ngoài cùng bên phải) đã đến chia vui và chúc mừng báo TT&VH mở điểm in mới tại Khánh Hoà

Bước sang quý 2 năm 2014, mặc dù thị trường báo in vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng dựa trên nền tảng thương hiệu bền vững, huy động được sức mạnh tổng hợp của các loại hình thông tin, và được sự hậu thuẫn của cơ quan Thông tấn xã Việt Nam, báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày và báo Thể thao & Văn hóa Cuối tuần vẫn duy trì được đà phát triển và liên tục mở rộng hơn diện phủ báo trên toàn quốc. Đặc biệt, trước sức nóng của World Cup 2014, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả về sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, báo Thể thao & Văn hóa quyết định mở thêm một điểm in mới tại thành phố Nha Trang, bên cạnh các điểm in truyền thống là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Với 20 trang báo dày dặn, giá bán 4.800đ, báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày sẽ mang đến cho quý độc giả những thông tin nhanh - đúng - trúng - hay về đời sống văn hóa, thể thao trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, báo Thể thao & Văn hóa Cuối tuần, với 52 trang (8 trang màu, giấy couche, giá 8.600đ) là bức tranh chuyên sâu, đẳng cấp về các vấn đề văn hóa, thể thao nổi bật.

Đường phố tại Nha Trang tràn ngập banderole chờ ngày Báo Thể thao & Văn hoá chính thức in tại Nha Trang vào ngày 20/05/2014

Đặc biệt, với truyền thống 32 năm làm tin nhanh World Cup, EURO, kể từ tờ Tin nhanh Espana 82 đến nay, báo Thể thao & Văn hoá đã thực hiện thành công chiến dịch thông tin về 7 kỳ World Cup, 7 kỳ EURO. Đến kỳ World Cup 2014 này (diễn ra từ 12/6 - 13/7/2014), báo Thể thao & Văn hóa/ Thông tấn xã Việt Nam đã cử một lực lượng hùng mạnh gồm 2 ê kíp phóng viên - biên tập viên sang tác nghiệp tại Brazil, do nhà báo - bình luận viên thể thao Trương Anh Ngọc dẫn đầu.

Với việc sở hữu chiếc thẻ tác nghiệp báo chí hiếm hoi mà FIFA cấp cho báo chí Việt Nam, kết hợp với lực lượng phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại hơn 30 quốc gia - vùng lãnh thổ trên thế giới cũng như ở 63 tỉnh thành cả nước, báo Thể thao & Văn hóa/ Thông tấn xã Việt Nam sẽ mang những thông tin nóng hổi nhất, hấp dẫn nhất, cùng những bình luận xác đáng nhất về World Cup đến từng độc giả khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói riêng và độc giả cả nước nói chung. Có Thể thao & Văn hóa, quý độc giả sẽ có cả World Cup 2014.

Hiếu Nguyên - Thanh Hiếu - Quốc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm