Bão số 3: Đà Nẵng đã trở lại nhịp sống bình thường

15/09/2015 11:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Một ngày sau cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, người dân thành phố Đà Nẵng đã quay trở lại nhịp sống bình thường, học sinh đến trường và giao thông không còn tắc nghẽn.

Dù vẫn còn mưa nhỏ một vài nơi, sau khi cơn bão số 3 có diễn tiến rất nhanh và suy yếu khi vào đất liền, chuyến hưởng vào Quảng Nam - Quảng Ngãi. Sáng 15/9, người dân Đà Nẵng đã trở lại guồng quay của cuộc sống thường ngày.

Sau khi cơn bão số 3 đi qua, người dân Đà Nẵng đã quay trở lại nhịp sống bình thường.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng cho biết, dù khi đến Đà Nẵng cơn bão đã suy yếu dần và không ảnh hưởng lớn nhưng từ sáng hôm qua người dân địa phương đã chủ động che chắn mái nhà, thu dọn các vật dụng các nhà hàng ven biển, chặt tỉa bớt cây cành hai bên đường đề phòng rủi ro và hạn chế thiệt hại nhất có thể. Trước và sau khi cơn bão đi qua, người dân đều luôn chủ động trong mọi tình huống và chủ động quay trở lại nhịp sống bình thường.

Một ngày sau cơn bão, Đà Nẵng trở lại yên bình.

Bão số 3 không đi vào thành phố Đà Nẵng mà chuyển hướng vào Quảng Nam – Quảng Ngãi song đã làm gãy đổ một số cây cối và tốc mái che, biển hiệu một số nhà hàng ven biển. Tuy nhiên, sáng nay công nhân Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng đã ra quân thu dọn từ sáng sớm. Với một lượng cành cây và rác thải khổng lồ đổ ra các tuyến đường, công nhân môi trường sẽ phải vất vả hơn ngày thường.

Ngoài 3 chiếc tàu của ngư dân, trong đó có 1 tàu du lịch bị cuốn trôi, toàn bộ gần 2.000 chiếc tàu khác của bà con ngư dân về tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang được neo giữ chặt chẽ và an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, với tình hình thời tiết khá ổn định và nắng ráo, cơn bão đã đi qua và các trường không thiệt hại gì, học sinh các cấp trên địa bàn đã đến trường như bình thường.

Được nghỉ từ trưa ngày 14.9, sáng nay 15/9 học sinh đã đi học bình thường.

Dù còn nhỏ nhưng các em rất quan tâm và hiểu biết về tình hình thời tiết, diễn biến cơn bão số 3.

Bà Phan Thu Huyền, khách du lịch đến từ Hà Nội chia sẻ: “Trước khi đến Đà Nẵng chúng tôi không biết sẽ có cơn bão số 3 đổ bộ vào Đà Nẵng, vừa nghỉ nghơi được một hôm thì nghe tin bão vào, lo sợ lắm. Ngay sau đó UBND TP. Đà Nẵng đã có công điện khẩn gửi tới các cơ quan chức năng, chúng tôi ở khách sạn cũng được lực lượng an ninh dân phòng, đô thị cập nhật thông tin qua loa phát thanh về diễn biến của cơn bão và nhắc nhở các du khách không nên đi lại khi cơn bão chưa đi qua. Điều đó khiến chúng tôi rất an tâm.

Sáng nay thấy trời tạnh và nắng lên, thật là may mắn khi cơn bão số 3 đã suy yếu và không gây thiệt hại cho người dân Đà Nẵng”.

Sáng 15/9, công nhân Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng đã nhanh chóng đào hố trồng lại cây xanh trên nhiều tuyến đường

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến hết ngày 16/9 sẽ có mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế; Kon Tum (150-250mm) và khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi (100-150mm). Từ ngày 15-18/9 có mưa vừa, mưa to ở các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (200-300mm) và đồng bằng Bắc Bộ (50-150mm).

Cảnh báo trong ngày và đêm 15/09, ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh, biển động.

Đà Nẵng là thành phố trung tâm của miền Trung, hằng năm vẫn có những cơn bão ghé qua, dù có năm Đà Nẵng phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn như Nari, Haiyan đổ bộ vào thành phố năm 2013 để lại nhiều hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, với những bài học đó chính quyền và người dân Đà Nẵng vẫn luôn chủ động ứng phó kịp thời trước những diễn biến xấu của thời tiết, chủ động khắc phục hậu quả khi có bão lũ xảy ra và sớm trở lại guồng quay của cuộc sống.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm