Bão Melor di chuyển theo hướng Tây Tây Nam

14/12/2015 07:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất hiện bão Melor gần biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Melor, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Nhiệt độ từng vùng như sau:

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ; vùng núi dưới 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía nam mây thay đổi, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời trở lạnh, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, phía nam 19 - 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, phía nam 26 - 29 oC.


Đường đi của cơn bão

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21oC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm