Bác bỏ thông tin Phó Tổng thống Mỹ M.Pence tự cách ly vì COVID-19

11/05/2020 08:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Người phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 10/5 khẳng định ông Pence có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, đồng thời bác bỏ thông tin về việc ông đang tự cách ly.   

Phó Tổng thống Mỹ tự cách ly sau khi thư ký báo chí mắc COVID-19?

Phó Tổng thống Mỹ tự cách ly sau khi thư ký báo chí mắc COVID-19?

Hãng tin Bloomberg ngày 10/5 đưa tin Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hiện đang tự cách ly khỏi Nhà Trắng sau khi một trợ lí của ông được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Devin O'Malley cho biết ông Pence vẫn sẽ đi làm việc tại Nhà Trắng ngày 11/5. Tuyên bố nêu rõ: "Phó Tổng thống Pence sẽ tiếp tục làm theo lời khuyên của bộ phận y tế Nhà Trắng và không phải tự cách ly". Theo người phát ngôn này, ông Pence đều làm xét nghiệm mỗi ngày và có kết quả âm tính.   

Thông tin trên được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin rằng ông Pence sẽ tự cách ly vì nữ phát ngôn viên của ông là Katie Miller có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 8/5, trong khi người phục vụ của Tổng thống Donald Trump cũng có kết quả xét nghiệm tương tự .   

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence cùng nhiều quan chức khác ở Nhà Trắng được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hằng ngày.   

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phía trước) trong cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 14/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Mỹ đã ghi nhận 80.787 ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong số 1.367.638 ca nhiễm. Dịch bệnh cũng đã khiến Mỹ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp cao nhất trong lịch sử, với 20,5 triệu người riêng trong tháng 4.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm